Đạo diễn '2 Fast 2 Furious' qua đời sau đột quỵ

John Singleton (51 tuổi) mất ngày 29/4 tại bệnh viện ở Mỹ sau gần hai tuần hôn mê.

Đạo diễn mất tại bệnh viện Cedars-Sinai, Los Angeles. "John qua đời thanh thản, trong vòng tay bạn bè và người thân. Chúng tôi xin cảm ơn các bác sĩ, người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp vì sự ủng hộ trong suốt thời gian qua", đại diện gia đình chia sẻ.

Ngày 17/4, đạo diễn John Singleton rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ông được điều trị tại khoa cấp cứu và phải sử dụng thiết bị duy trì sự sống. Gia đình quyết định để ông ra đi vào sáng 29/4. "Đây là một quyết định đau đớn với sự tư vấn cẩn thận của các bác sĩ", gia đình ông thông báo.

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ thương tiếc trước tin buồn. "Thành kính phân ưu. Ông là một nghệ sĩ dũng cảm và niềm cảm hứng cho đồng nghiệp. Tầm nhìn của ông đã thay đổi tất cả", đạo diễn Us - Jordan Peele chia sẻ. Nhiều tên tuổi như đạo diễn Gina Prince-Bythewood, đạo diễn Spike Lee, diễn viên Samuel L. Jackson, rapper Snoop Dogg gửi lời chia buồn tới gia đình John.

John Singleton sinh năm 1968, là một đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ với những bộ phim như 2 Fast 2 Furious, Boyz n the Hood, Baby Boy... Ông có hai đề cử Oscar cho "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản xuất sắc". John đang đồng sản xuất series truyền hình tội phạm Snowfall của kênh FX. Ông cũng là người trẻ nhất từng được đề cử hạng mục này năm 24 tuổi.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dao-dien-2-fast-2-furious-qua-doi-sau-dot-quy-a431999.html