Đảo Đá Lớn cấp cứu khẩn cấp ngư dân bị tai nạn lao động

Đảo Đá Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trần Văn Tám (33 tuổi, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), là thuyền viên tàu cá BTh 98822 TS.

Ảnh: Hải quân Việt Nam.

Ảnh: Hải quân Việt Nam.

Tối 22/4, báo Khánh Hòa đưa tin, đảo Đá Lớn, huyện Trường Sa vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trần Văn Tám (33 tuổi, quê xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) bị tai nạn lao động.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 35 ngày 21/4, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Đá Lớn khoảng 1 hải lý, ngư dân Tám bị đuôi cá đuối đâm xuyên qua giữa ống đồng chân trái, vết thương sâu 5cm, chảy nhiều máu.

Các thuyền viên trên tàu cá BTh 98822 TS đưa ông Tám vào đảo Đá Lớn để cấp cứu.

Kíp quân y của đảo đã tiến hành sơ cứu, sát trùng, cầm máu, giảm đau, kháng viêm và truyền dịch cho bệnh nhân.

Đến ngày 22/4, sức khỏe của bệnh nhân Tám đã ổn định, quân y đảo cấp thuốc, hướng dẫn vệ sinh vết thương và đưa bệnh nhân trở về tàu cá an toàn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/dao-da-lon-cap-cuu-khan-cap-ngu-dan-bi-tai-nan-lao-dong-FjfRe6uGR.html