Đào cổ thụ trăm tuổi có 9 nhánh ngã giá hơn 120 triệu không bán

Cây đào cổ thụ hơn 100 tuổi được mua từ huyện miền núi về trồng tại TP Vinh (Nghệ An). Có người trả giá hơn 120 triệu đồng nhưng chủ nhân không bán.

Mấy ngày qua, nhiều người dân tìm đến nhà chị Lê Thị Hòa Thương (29 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) để ngắm cây đào cổ thụ có 9 nhánh.

Chị Thương kể, mấy ngày trước, chị được người bạn rủ đi xem cây đào cổ thụ ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Thấy cây đào đẹp, chị Thương đã quyết định mua.

“Thân cây đào cao 10m, tán lá rộng 8,5m. Do lúc đưa về không có loại xe nào phù hợp nên chị đành cắt hết cành để dễ vận chuyển. Người bán năm nay đã 70 tuổi kể lại, từ khi bà còn nhỏ đã thấy cây đào to lớn ở trong vườn. Gia đình bà ước tính cây đào này đã trên 100 năm tuổi”, chị Thương cho biết.

Nữ chủ nhân cho hay, có người đàn ông từ Hà Tĩnh trả 125 triệu đồng nhưng chị không bán mà để lại chơi Tết.

Ngoài ra, chị Thương còn có một cây đào khác khá đẹp. Để có được 2 cây quý, chị Thương đã thuê 11 người đào cùng máy múc, vận chuyển bằng 2 xe cẩu.

Phần lá bên trên của cây đào cổ thụ ở Nghệ An

Phần lá bên trên của cây đào cổ thụ ở Nghệ An

Thân cây đào có 9 nhánh

Cây đào được chủ nhân ươm trồng cẩn thận, bọc vải xung quanh để bảo vệ thân

Cây đào trước lúc thương lái mua về được trồng ở nhà dân tại huyện Anh Sơn

Cây có tán rộng và thân xù xì

Một số nhánh của cây đào 100 tuổi được ươm chờ Tết ra hoa

Chị Thương bên cây đào ít tuổi hơn được trưng bên ngoài sân nhà

Cây đào được đưa về TP Vinh có tán rộng, nhiều búp sắp nở hoa vào dịp Tết

Hoa đào và mầm non đâm chồi

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dao-co-thu-tram-tuoi-co-9-nhanh-nga-gia-hon-120-trieu-khong-ban-708537.html