Sơn La khẩn trương hoàn thiện các công trình phòng, chống lũ

Mùa mưa năm nay được dự báo là diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, tỉnh Sơn La đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lũ, phấn đấu giảm thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Gia đình chị Lường Thị Cương ở bản Nà Lĩnh, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu mùa mưa năm nào cũng bị ảnh hưởng. Mỗi khi mưa lớn, toàn bộ hơn 1.000 m2 ruộng của gia đình lại bị ngập hoàn toàn, không thể cấy hái.

Không những thế, nước mưa còn ngập cả vào trong nhà, khiến gia đình phải dừng việc kinh doanh quán hàng ăn sáng, rất khó khăn.

Công trình dẫn nước và thoát lũ trên suối Nậm Muổi, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối.

Công trình dẫn nước và thoát lũ trên suối Nậm Muổi, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối.

"Gia đình tôi ở đây cũng được hơn 10 năm nay rồi, ở đây giáp suối nên nhiều khi lũ lụt về thất thường. Khi lũ về là ngập hết vào cả trong nhà, có khi nước dâng lên hàng mét trong cả tuần, không làm được việc gì",chị Cương cho biết.

Thống kê trong 5 năm gần đây, tại huyện Thuận Châu, thiên tai đã làm 6 người chết, 13 người bị thương; hơn 1.600 ngôi nhà bị sập đổ; 1.000 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và hàng ngàn héc ta lúa, ngô, rau màu, ao cá, chè, cà phê bị hư hại ngập úng, cuốn trôi....ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo ông Lường Văn Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, mỗi khi mùa mưa lũ bà con phải di dời lên chỗ cao để tránh bị ngập úng, gia súc gia cầm cũng bị trôi theo dòng nước.

"Đặc biệt là mùa lũ năm 2018, bà con bị thiệt hại rất là nặng nề, gia súc gia cầm trôi theo dòng suối và cây cối, hoa màu bị ngập úng hết", ông Chuyên nói.

Nỗ lực hoàn thành công trình trước tháng 6 để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, phấn đấu giảm thiểu các thiệt hại, cuối năm 2020, huyện Thuận Châu đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình kè phòng chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội tại thị trấn Thuận Châu. Mục tiêu cụ thể là dẫn nước và thoát lũ trên suối Nậm Muổi, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối.

Theo ông Phạm Văn Lâm, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư, xây dựng huyện Thuận Châu, giai đoạn 1, công trình triển khai trên chiều dài tuyến hơn 400 mét, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành khoảng 75% khối lượng. Các đơn vị thi công đang nỗ lực ngày đêm, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 6 tới.

"Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Thuận Châu đang đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công; thứ nhất là tập kết vật tư vật liệu, hai là bố trí thêm nhân lực, con người triển khai các vị trí xung yếu, đầu tiên là hạng mục kè, hai là hạng mục nạo vét. Tăng cường thời gian thi công, trước đây có thể thi công 8h, 10h thì bây giờ tăng thời gian thi công lên 2 ca, 3 ca để làm sao đảm bảo tiến độ nạo vét lòng suối cũng như thi công kè, hoàn thành trước tháng 6 để đảm bảo thoát lũ cho khu vực dọc suối Muội", ông Lâm cho hay.

Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước ở các khu dân cư…huyện Thuận Châu cũng tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại thiên tai phổ biến, nhất là mưa lũ, lũ ống, lũ quét; đồng thời, tổ chức di chuyển các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai đến nơi ở an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo để ban hành các văn bản liên quan đến điều hành và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2021, những kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án phòng chống thiên tai và kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của huyện.

"Chúng tôi yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa bão, theo dõi diễn biến thời tiết và thiên tai, cập nhật thông tin cảnh báo, báo cáo, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn", ông Hoàng nói.

Bằng việc khẩn trương xây dựng các công trình phòng chống lũ; tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, nhận thức và kỹ năng ứng phó, Thuận Châu đang hướng đến một mùa mưa lũ an toàn, ít thiệt hại./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/son-la-khan-truong-hoan-thien-cac-cong-trinh-phong-chong-lu-852389.vov