Dạo chợ hoa Tết Canh Tý

Vào những ngày cuối tháng Chạp, khi Tết cổ truyền Canh Tý đang đến rất gần, nhiều người dân Hà Nội lại tấp nập ra các chợ hoa Tết, vừa mua hoa trang trí Tết, vừa ngắm cảnh du xuân.

Từ sáng sớm, chợ hoa Nhật Tân trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đông tấp nập người. Đủ loại đào cây, đào cành, với đủ các màu đào bích, đào phai… từ những vườn đào ở khu vực Nhật Tân - Quảng An được đưa về đây, "hội ngộ" với những cành đào rừng đến từ Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Thanh Hóa… và vô số các loài hoa quý khác phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô.

Kính mời quý độc giả cùng đi dạo ngắm chợ hoa Tết với phóng viên báo Thế giới & Việt Nam:

Một góc chợ hoa Nhật Tân. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đào rừng từ các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Thanh Hóa… cũng về đây cùng người dân Thủ đô đón xuân. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những cây mai với màu hoa trắng tinh thanh khiết. Những ngày cận Tết là thời điểm mà những người buôn bán hoa, cây cảnh trông chờ… (Ảnh: Trung Hiếu)

Không chỉ có hoa đào và hoa mai, các loài hoa khác như hoa hồng, hoa lan, cúc, violet, thược dược, layơn… cũng được đưa về đây chờ làm đẹp cho nhà nhà đón Xuân. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhiều gia đình thích đi chợ hoa, vừa mua sắm, vừa ngoạn cảnh và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Từ chợ đầu mối này, đào cành được vận chuyển về khắp nẻo phố phường trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những ngày này, chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội ở phố Hàng Lược cũng tấp nập không khí mua sắm. Mỗi ngày chợ hoa đón hàng trăm lượt người dân đổ về đây để chọn cho nhà mình những loại hoa vừa đẹp vừa độc đáo chơi Tết.

Chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung rất nhiều đào cành đẹp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhiều người đi chợ hoa tỏ ra thú vị với thời tiết lạnh giá, bởi Tết Nguyên đán mấy năm gần đây khá nóng bức, làm thiếu đi không khí mùa xuân cổ truyền xứ Bắc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Chợ hoa cũng thu hút nhiều người yêu nhiếp ảnh đến đây ghi lại những hình ảnh đẹp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhiều người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội cũng thích thú đi chơi chợ hoa Tết để tìm hiểu một nét văn hóa của Thủ đô. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thời tiết dịp Tết Canh Tý sắp tới được dự báo sẽ chuyển ấm từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Chạp. Trong đêm 30 Tết, Hà Nội sẽ đón thêm một đợt gió mùa mới và thời tiết rét, có mưa rải rác sẽ kéo dài đến mùng 5 Tết. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-cho-hoa-tet-canh-ty-108099.html