'Đảo chính'… ở Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-10 (giờ địa phương) đã tố cáo cuộc điều tra luận tội vốn đang gây đe dọa chiếc ghế tổng thống của ông là một 'cuộc đảo chính', trong bối cảnh chính phủ của ông đang nỗ lực tìm cách chống lại cuộc điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-10 (giờ địa phương) đã tố cáo cuộc điều tra luận tội vốn đang gây đe dọa chiếc ghế tổng thống của ông là một “cuộc đảo chính”, trong bối cảnh chính phủ của ông đang nỗ lực tìm cách chống lại cuộc điều tra.

Lời cáo buộc của ông Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh sẽ ngăn chặn hoặc trì hoãn việc 5 cựu quan chức cùng các quan chức đương nhiệm trong Bộ Ngoại giao ra làm chứng trong vụ việc này. Những người này liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc ông Trump đã lạm quyền bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ của Ukraine để hạ bệ đối thủ trước cuộc bầu cử 2020.

“Tôi đã hiểu hơn qua mỗi ngày, và tôi muốn đưa ra kết luận rằng những gì đang diễn ra không phải là một cuộc luận tội, đó là một cuộc đảo chính”, ông Trump viết trên trang cá nhân Twitter. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục đích của cuộc điều tra là tước đoạt quyền của người dân, lá phiếu, quyền tự do của họ, tôn giáo, quân sự, tường biên giới và các quyền lợi Chúa đã ban cho với tư cách là một công dân Mỹ. Ông cũng cho biết thêm: “Đây là cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”.

Trong khi đó, ông Pompeo đã buộc tội những người đứng đầu 3 ủy ban Hạ viện đã tiến hành cuộc điều tra luận tội với “nỗ lực đe dọa, bắt nạt và đối xử không đúng với các chuyên gia xuất sắc của Bộ Ngoại giao”. Đảng Dân chủ trước đó cáo buộc nhà ngoại giao hàng đầu đất nước “ném đá” và đảng này đang dự định phỏng vấn theo lịch trình với ít nhất hai trong số các nhà ngoại giao có liên quan trực tiếp đến vấn đề Ukraine.

Đã xảy ra cuộc đụng độ đầu tiên trong cuộc luận tội. Đó là cuộc đụng độ lớn đầu tiên của cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài này, chỉ ra một cuộc bao vây chính trị và pháp lý đáng kinh ngạc giữa lúc ông Trump đang chiến đấu để bảo vệ chiếc ghế tổng thống của mình. Ông Trump phải đối mặt với khả năng trở thành tổng thống thứ ba từng bị Hạ viện luận tội, điều này có thể dẫn đến việc ông sẽ ra tòa tại Thượng viện.

Trong động thái mới nhất, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông muốn nói chuyện qua điện thoại với người đã tố giác vì đó là “những thông tin sai lệch”. “Đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại thôi”, ông Trump viết trên Twitter. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đòi gặp người đã khiến vị thế chính trị của ông lao đao. Hôm 29-9 ông Trump cũng tuyên bố muốn gặp người tố giác mình, khẳng định bản thân ông có quyền như vậy giống như nhiều người Mỹ khác.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_213639_-dao-chinh-o-my-.aspx