'Đạo chích' thích viếng chùa!

Không có công ăn việc làm ổn định, tiền bạc bấp bênh nên Nguyễn Văn Hiến (1979, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cũng sống bấp bênh qua ngày bằng cách không giống ai. Những lúc “cháy túi”, Hiến lại mon men sang chùa Báo Ân cạnh nhà để “canh chừng” thùng phước sương rồi dùng que móc tiền lẻ trong thùng để tiêu xài. Sáng 26-7, không chỉ múc thùng phước sương mà Hiến trộm luôn điện thoại của trú trì chùa. Lần “chơi lớn” này, Hiến bị CAP Hòa Thuận Tây điều tra, làm rõ hành vi và bắt giữ ngay trong ngày.

Nguyễn Văn Hiến

Nguyễn Văn Hiến

Sau nhiều lần nghi vấn có người thường xuyên đột nhập chùa để trộm tài sản, nhưng tài sản không lớn nên sư thầy Thích Từ Nguyện, trú trì chùa Báo Ân (số 02- Đặng Thùy Trâm, P. Hòa Thuận Tây) đều tặc lưỡi cho qua. Đến ngày 26-7, sự việc như “tức nước vỡ bờ” khi phát hiện chiếc điện thoại của mình bị trộm lấy mất nên đã đến CAP Hòa Thuận Tây để trình báo sự việc.

Theo đó, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, trong lúc làm việc phía sau chùa, sư thầy có để 1 điện thoại Iphone 6S Plus màu xám, trị giá khoảng 6 triệu đồng trên kệ gỗ. Do có việc, sư thầy vội vã đi vào trong chánh điện để giải quyết mà không mang theo. Khoảng thời gian sau, ông trở lại tìm kiếm thì phát hiện chiếc điện thoại đã “mai danh ẩn tích”, bị kẻ gian đột nhập lấy mất từ bao giờ. Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Thành Nhân và Thiếu tá Lê Đức Tân đã đến chùa Báo Ân để điều tra vụ việc. “Khu vực chùa chưa lắp đặt camera giám sát nên việc xác định thời điểm bị mất và đối tượng nghi vấn là rất khó khăn, không có manh mối”, Đại úy Nhân chia sẻ.

Tiến hành công tác vận động quần chúng, Công an nhận được thông tin của người dân cho biết vào thời điểm trên có 1 người đàn ông trung niên, cởi trần và mặc quần đùi màu xanh đi vào bên trong chùa. Từ cách ăn mặc, Công an nhận định đối tượng nghi vấn trộm cắp ở xung quanh chùa nên tiến hành rà soát. Cũng ngay lúc này, qua khe cửa hàng rào, Công an phát hiện có ánh mắt “lấm la lấm lét” dòm vào bên trong, theo dõi hoạt động của lực lượng. Phát hiện thấy có “động”, đối tượng bên kia hàng rào nhanh chóng tháo chạy vào nhà. Nghi vấn đây có thể là “đạo chích” đang truy tìm, CAP Hòa Thuận Tây cũng nhanh chóng sang làm việc.

Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hiến (1979, trú P. Hòa Thuận Tây) và bước đầu nhận thấy Hiến cũng có các đặc điểm trùng khớp với đặc điểm mà người dân trình báo. Qua đấu tranh, đối tượng chối cãi, không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Công an đã khiến Hiến cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Sau khi lấy trộm được điện thoại, Hiến tắt nguồn và vứt sim điện thoại. Kiểm tra phòng ngủ của đối tượng, Công an thu hồi được chiếc điện thoại Iphone 6 Plus của trú trì chùa Báo Ân.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai thường xuyên qua “hôi của” thùng phước sương của chùa. Lần gần nhất, Hiến là móc được 200.000 đồng, những lần trước cũng liên tục móc được vài chục đến vài trăm ngàn đồng mang đi tiêu xài. Ngoài ra, Hiến cũng có trộm các tài sản khác của những người bán hàng rong, người bán vé số khi vào chùa nghỉ ngơi buổi trưa. Hiện, CAP Hòa Thuận Tây đã lập hồ sơ và bàn giao tang vật, đối tượng cho CAQ Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228671_-dao-chich-thich-vieng-chua-.aspx