'Đạo chích' ngoại quốc ghiền mỹ phẩm cao cấp!

Dựng cảnh mua hàng, đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên, Bai Xinxing (1986, quốc tịch Trung Quốc) đã 'chôm' thành công vô số mỹ phẩm cao cấp ở quầy dịch vụ tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, hành vi mờ ám của Bai Xinxing đã bị nhân viên sân bay lật tẩy, bàn giao cho lực lượng An ninh hàng không (ANHK) lập biên bản vi phạm, chuyển cơ quan CA xử lý theo pháp luật...

Dựng cảnh mua hàng, đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên, Bai Xinxing (1986, quốc tịch Trung Quốc) đã “chôm” thành công vô số mỹ phẩm cao cấp ở quầy dịch vụ tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, hành vi mờ ám của Bai Xinxing đã bị nhân viên sân bay lật tẩy, bàn giao cho lực lượng An ninh hàng không (ANHK) lập biên bản vi phạm, chuyển cơ quan CA xử lý theo pháp luật...

Bản tường trình của Bai Xinxing.

Sự việc xảy ra tối 27-7, khi Bai Xinxing, số hộ chiếu E73833897 cùng một nhóm bạn đến sân bay làm thủ tục để bay chặng Đà Nẵng đi Tây An (Trung Quốc) trên chuyến bay VietJet 8906. Trước giờ cất cánh, nhóm người này đến tham quan, mua sắm tại quầy bán các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp. Tại đây, vài người vờ hỏi giá cả, trao đổi thông tin với nhân viên quầy hàng mỹ phẩm. Mục đích của nhóm bày là đứng che góc quay camera và đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên quầy hàng để Bai Xinxing thực hiện hành vi trộm cắp. Trong lúc các “đồng nghiệp” đang cao hứng trò chuyện với nhân viên, Bai Xinxing nhanh tay “thó” một loại sản phẩm hiệu Clarins - mã sản phẩm 2064835147185 có giá hơn 1.000USD (khoảng 23 triệu đồng) bỏ vào túi xách rồi lặng lẽ đi xuống cửa Boarding. Tưởng cú “ăn hàng” của mình đã thành công, nhưng Bai Xinxing không ngờ rằng, hành vi của mình đã bị một nhân viên khác trong quầy là Võ Mộng Khánh lặng lẽ theo dõi từ đầu, nên lúc Bai Xinxing vừa ra khỏi quầy thì đuổi theo, tri hô các lực lượng làm nhiệm vụ trong sân bay giữ lại, yêu cầu Bai Xinxing cho kiểm tra túi xách và lấy lại sản phẩm. Ban đầu, Bai Xinxing cố cự cãi là tài sản của mình, xong khi nhân viên Dương Thị Thu Bảo - quản lý khu Lotte Duty bàn giao người và tang vật cho lực lượng ANHK để trích xuất, kiểm tra camera an ninh, Bai Xinxing đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp.

Bai Xinxing là đối tượng rất quen, thường xuyên đi và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng thời gian gần đây, cộng thêm tại khu vực quầy hàng này liên tục bị thiếu hụt tài sản không rõ nguyên do nên lực lượng ANHK đã quyết định trích xuất hình ảnh camera những lần trước đó. Quả nhiên, Bai Xinxing chính là thủ phạm. Ông Thiều Quang Cường, cán bộ ANHK cho hay, từ hình ảnh camera ghi lại xác định, trước đó, trước khi lên chuyến bay VN560 tối 18-6, Bai Xinxing đã đến quầy bán mỹ phẩm cao cấp lấy trộm một sản phẩm E.Lauder, trị giá 68USD và một sản phẩm SKII trị giá 315USD (tổng cộng khoảng gần 10 triệu đồng). Sau đó 1 tuần, lúc chuẩn bị đi chuyến bay VJ 8906, Bai Xinxing cũng vào quầy mỹ phẩm trộm 4 sản phẩm mỹ phẩm, tổng trị giá khoảng 11 triệu đồng. “Từ những hình ảnh camera ghi lại cho thấy, để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Bai Xinxing thường đi với vài người bạn. Lúc đối tượng thực hiện hành vi luôn có vài người đứng che góc quay camera và trò chuyện với nhân viên bán hàng hòng đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên. Tuy nhiên, đối tượng không thể ngờ được trong khu vực nhà ga quốc tế có rất nhiều góc camera có thể quan sát có thể trích xuất hình ảnh làm bằng chứng” - ông Cường nói.

Bai Xinxing cùng tang vật.

Theo ông Hà Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm ANHK, do phát hiện Bai Xinxing đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lớn, nên lực lượng ANHK đã bàn giao đối tượng cho cơ quan CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh và xử lý theo pháp luật Việt Nam. Cũng theo ông Hoàng, những năm gần đây, tình trạng du khách Trung Quốc khi đi và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có hành vi trộm cắp tài sản xảy ra khá nhiều, nhất là móc túi trên máy bay. Điển hình như đối tượng Wang Qingjian (1964, quốc tịch Trung Quốc) trộm cắp hơn 400 triệu đồng của khách trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines bay chặng TPHCM - Đà Nẵng hồi cuối năm 2016. Để đối phó với vấn nạn này, Trung tâm ANHK thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên an ninh, an ninh cơ động làm nhiệm vụ để hạn chế đến mức tối đa vụ việc xảy ra...

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_193059_-dao-chich-ngoai-quoc-ghien-my-pham-cao-cap-.aspx