Đạo chích chuyên săn 'ngựa'

CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) ngày 27-4 đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà (1991, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) để điều tra làm rõ hành vi 'Trộm cắp tài sản'. Từ cuối tháng 3 và tháng 4-2020, Hà đã gây ra liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.

CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) ngày 27-4 đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà (1991, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Từ cuối tháng 3 và tháng 4-2020, Hà đã gây ra liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.

Đối tượng Hà và hình ảnh một vụ trộm do Hà nhờ người mẹ nuôi phụ đẩy xe về.

Đối tượng Hà và hình ảnh một vụ trộm do Hà nhờ người mẹ nuôi phụ đẩy xe về.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, rạng sáng 21-3, sau nhiều giờ đi bộ tại các tuyến đường trên địa bàn Q. Liên Chiểu, Hà phát hiện tại dãy phòng trọ số 04- Đoàn Trần Nghiệp (P. Hòa Khánh Bắc) có chiếc xe máy hiệu Honda SH mode BKS 43K1-408.80 (trị giá hơn 62 triệu đồng) của anh Võ Như Long (1987, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) nên quyết định tìm cơ hội… “đưa ngựa về dinh”. Sau hơn 10 phút quan sát không có người qua lại, Hà tiếp cận chiếc xe dắt ra khỏi dãy phòng trọ rồi đưa về nhà thuê tại tổ 17, P. An Hải Bắc cất giấu.

Để tránh bị phát hiện, ngay ngày hôm sau Hà tháo BKS chiếc xe bỏ đi và gắn BKS 92D1-673.75 được lấy từ chiếc xe khác Hà trộm cắp vài ngày trước. Đến đầu tháng 4, từ việc quen biết với nhóm bạn trên mạng xã hội, Hà đã gạ được một người tên T. mua chiếc xe SH vừa trộm với giá 7.500.000 đồng. T hứa với Hà, vài ngày nữa sẽ giao tiền và được Hà đồng ý. Sau khi mua xe, T. biết được chiếc xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên T. đã mang chiếc xe giao nộp cho cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu, đồng thời khai ra đối tượng bán xe máy nói trên.

Sau nhiều ngày cắt cử các trinh sát theo dõi hành tung của Hà, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định Hà từng thực hiện rất nhiều vụ trộm nên xác lập chuyên án đấu tranh. Từ nhiều nguồn tin khác nhau của các bị hại mất xe trên địa bàn thành phố, kèm theo những hình ảnh trích xuất dữ liệu camera, Cơ quan điều tra xác định chính Hà thực hiện một số vụ trộm. Đến ngày 23-4, trinh sát CAQ Liên Chiểu phối hợp với CAP An Hải Bắc tiến hành kiểm tra tại phòng trọ của Hà, nhưng Hà không có mặt ở nhà. Tại đây, cơ quan CA phát hiện thêm 2 xe máy khác gồm: Xe Honda SH mode, gắn BKS 74H1-196.36 và một xe Suzuki GSX R150, gắn BKS 77L2-107.19, tất cả đều không có giấy tờ đăng ký xe.

Lực lượng CA đang kiểm tra số xe Hà trộm cắp được.

Ngay trong ngày 23-4, vợ Hà đã giao nộp hai chiếc xe cho Cơ quan CSĐT để điều tra xác minh. Tiếp tục truy theo hành tung của đối tượng, hai ngày sau (tức 25-4), các trinh sát đã bắt được Hà khi đang lẩn trốn tại khu vực nhà dân tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Tại cơ quan điều tra, với những bằng chứng không thể chối cãi, Hà đã cúi đầu nhận tội, đồng thời khai nhận thực hiện 4 vụ trộm khác, trong đó có 3 vụ thực hiện trong tháng 4-2020 tại quận Hải Châu, Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn.

Đại úy Trương Anh Khoa- Đội phó Đội CSHS CAQ Liên Chiểu cho hay, quá trình điều tra cơ quan CA xác định, Hà là đối tượng rất ranh ma, tinh quái. Cụ thể, sau khi thực hiện các vụ trộm, không chỉ tráo BKS các xe cho nhau để tránh bị phát hiện khi mang đi tiêu thụ, mà tất cả các xe trộm cắp được, Hà đều mua bình xịt về để thay đổi màu sơn, thậm chí tháo gỡ bớt nhiều thiết bị của xe để bị hại khó nhận ra là xe của mình khi Hà đưa đi tiêu thụ.

“Một số vụ trộm xe máy có ổ khóa từ, Hà dắt xe ra khỏi hiện trường rồi điện thoại cho người “mẹ nuôi” đến đẩy về. Quá trình điều tra, cơ quan CA cũng đã trích xuất được nhiều hình ảnh camera về việc Hà “cầu cứu mẹ nuôi” đến hỗ trợ đưa “ngựa sắt” mình mới trộm được về nhà. Lãnh đạo CAQ đang chỉ đạo Đội CSHS mở rộng điều tra án, bởi theo nhận định, rất có thể hành vi phạm tội của Hà chưa dừng lại ở 5 vụ”, Đại úy Khoa nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_223992_dao-chich-chuyen-san-ngua-.aspx