'Đạo chích' chuyên làm giả chứng minh nhân dân để đi trộm!

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Phong (1994, trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã làm giả 3 chứng minh nhân dân (CMND) để sử dụng thuê trọ tại cơ sở lưu trú hòng ra tay trộm cắp tài sản của du khách. Ngày 17-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phong tội 'Trộm cắp tài sản' và 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Phong (1994, trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã làm giả 3 chứng minh nhân dân (CMND) để sử dụng thuê trọ tại cơ sở lưu trú hòng ra tay trộm cắp tài sản của du khách. Ngày 17-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phong tội “Trộm cắp tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Phong tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Quốc Phong tại phiên tòa.

Đây không phải lần đầu Phong sử dụng phương thức, thủ đoạn này để đi trộm. Bởi năm 2012, Nguyễn Quốc Phong đã có hành vi sử dụng CMND giả để đăng ký tạm trú tại các phòng trọ ở TP Hồ Chí Minh, sau đó lợi dụng sự sơ hở của khách lưu trú để đột nhập trộm cắp tài sản. Hành vi phạm pháp của Phong đã bị TAND Q.1 (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 1 năm tù giam.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2020, do thiếu tiền tiêu xài nên Phong sử dụng CMND giả để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, Phong đến Q. 6 (TP Hồ Chí Minh) nhờ một người đàn ông giúp làm CMND giả. Sau khi thỏa thuận, người đàn ông yêu cầu Phong đưa 3 cái ảnh thẻ và 1,5 triệu đồng tiền công làm 3 cái CMND giả. Vài ngày sau, người đàn ông kia đưa cho Phong 3 cái CMND giả đều dán ảnh của Nguyễn Quốc Phong. Cụ thể, cái thứ nhất mang tên Lâm Hồng (1-4-1998, trú: Đay Sô, xã Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) do CA tỉnh Sóc Trăng cấp. Cái thứ 2 tên Nguyễn Văn Đức (3-9-1996, trú: khu phố 2, TT Hòa Vinh, TP Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) do CA tỉnh Phú Yên cấp. Cái thứ 3 tên Nguyễn Trọng Nhân (31-1-1997, trú: 175/TTH, xã Tân Xuân, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre) do CA tỉnh Bến Tre cấp.

Nhận được “hàng”, ngày 5-5-2020, Phong đón xe ra TP Đà Nẵng chơi, sau đó quay về vào TP Hội An (Quảng Nam) lưu trú qua đêm. Phong đến khách sạn Cococha, địa chỉ 500 đường Hai Bà Trưng (TP Hội An) dùng CMND mang tên Lâm Hồng để đăng ký tạm trú. Tại đây, lợi dụng sơ hở của khách du lịch, Phong đã lấy trộm 1 triệu đồng của chị Fong Jenny Lok Heng (1988; Quốc tịch: Australia). Sau đó, Phong rời khỏi khách sạn và để lại CMND này.

Đến ngày 4-6-2020, Phong đến tạm trú tại Loca Hostel (số 62 đường Loseby, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tại đây, Phong sử dụng CMND thật của mình để đăng ký tạm trú. Sáng hôm sau, Phong đi đến các phòng để thăm dò xem có khách nào sơ hở tài sản thì thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó Phong nhìn thấy có 1 phòng không khóa cửa, nhìn vào thì thấy anh Phạm Hải N. (1993; trú TP Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Hoài Tr. (1986, trú tỉnh Lâm Đồng) đang nằm ngủ. Phong lén lút đột nhập lấy trộm của anh Phạm Hải N. 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S8 (trị giá gần 5 triệu đồng), lấy trộm của chị Tr. số tiền 450.000 đồng và 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Redmi 8 (trị giá hơn 2 triệu đồng). Trộm được tài sản, Phong bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài, còn chiếc điện thoại kia để lại sử dụng.

Cũng trong ngày 5-6-2020, Phong sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Văn Đức để đăng ký thuê phòng tại Homestay Dưới Bóng Dừa (xã Cẩm An, TP Hội An). Lợi dụng sơ hở của khách, Phong đã lấy trộm 1 chiếc ví bên trong có số tiền 850.000 đồng của anh Frederic Falmar (1990; Quốc tịch: Na Uy), sau đó rời khỏi khách sạn. Vài ngày sau, Phong quay lại Homestay Dưới Bóng Dừa lẻn vào phòng lấy trộm của anh Aleksander Vacanovic (1999; Quốc tịch: Đức) 1 điện thoại di động hiệu IPhone XR (trị giá hơn 10 triệu đồng) và gần 500.000 đồng.

Có tiền từ việc trộm cắp, Phong ra Đà Nẵng ăn chơi, sau đó đón xe vào TP Quy Nhơn (Bình Định). Tại đây, Phong đến khách sạn Ngọc Hương (số 221 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP Quy Nhơn) rồi sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Trọng Nhân để đăng ký tạm trú thì bị CAP kiểm tra hành chính phát hiện nên mời Phong về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tại TP Hội An. Sau đó, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn đã bàn giao Nguyễn Quốc Phong cho CATP Hội An thụ lý tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Quốc Phong 1 năm tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng mức hình phạt là 3 năm tù.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_234666_-dao-chich-chuyen-lam-gia-chung-minh-nhan-dan-de-di-trom-.aspx