'Đạo chích' chợ Giang Đình lĩnh án 15 tháng tù

Sáng 6/9, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hùng (SN1965) trú tại xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên – Nghệ An) về tội 'Trộm cắp tài sản.'

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Nghi Xuân: Khoảng 7h30" ngày 9/6/2018, Nguyễn Văn Hùng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đen trắng BKS 37F1 – 675. 04 từ nhà mình đến huyện Nghi Xuân trộm cắp tài sản.

Sau khi lượn lờ tại bãi biển Xuân Thành không phát hiện ra mục tiêu, Hùng phóng xe đến khu vực chợ Giang Đình “tăm tia con mồi”. Quan sát thấy chị Hoàng Thị Hoàn (SN 1986) trú tại Tổ dân phố 4 thị trấn Nghi Xuân dựng xe máy cạnh bờ tường cổng sau để vào chợ mua thức ăn không khóa, để lộ chiếc ví da bên trong cốp, Hùng lập tức hành động. Khi hắn vừa mở ví lấy số tiền 2.146.000 đồng thì chị Hoàn quay ra phát hiện và tri hô.

Hùng lập tức bị người dân bắt giữ cùng tang vật trong người. Tại cơ quan điều tra, Hùng còn khai nhận thêm: Vào ngày 12/5/2018, cũng tại chợ Giang Đình, phát hiện thấy xe máy nhãn hiệu Honda AIRBLADE màu đỏ đen BKS 38C1 – 198 58 của chị Nguyễn Thị Thương đang dựng ở sân chợ, Hùng dùng vam phá khóa rồi nổ máy chạy về thành phố Vinh. Đến cầu Bến Thủy, Hùng mở cốp xe vứt toàn bộ giấy tờ, quần áo xuống sông. Sau đó, Hùng đưa xe về nhà tháo biển kiểm soát, đục số khung, số máy để tránh bị phát hiện rồi chờ bán lấy tiền tiêu xài. Theo đánh giá, chiếc xe này trị giá 38.673.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị tài sản Nguyễn Văn Hùng chiếm đoạt trong hai vụ trộm cắp là 40.819.000 đồng.

Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt bị cáo Hùng 15 tháng tù giam.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat/dao-chich-cho-giang-dinh-linh-an-15-thang-tu/160604.htm