Đạo chích cầm cố xe máy trộm cắp cho nhà nghỉ để trả tiền thuê phòng

Lực lượng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế liên tục bắt giữ 3 'đạo chích' chuyên trộm xe máy của người dân.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết, trong một thời gian ngắn, đơn vị liên tục phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp xe máy.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 9/8, Nguyễn Văn Tài (SN 1998), trú tại phường Thủy Châu, TX Hương Thủy, ngồi nhậu trước cửa tiệm sửa xe của anh Nguyễn T., ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

3 đối tượng trộm xe máy tại cơ quan công an

Sau khi nhậu, thấy anh T. ngủ say, Tài lén lút lấy chìa khóa mở khóa xe mô tô và 1 điện thoại di động của anh T. rồi tẩu thoát.

Đến 21h, Tài thuê phòng nghỉ và ăn uống tại 1 nhà nghỉ ở phường Trường An, TP Huế. Do không có tiền chi trả, Tài đã cầm cố xe mô tô trộm được cho chủ nhà nghỉ. Còn ciếc điện thoại được Tài đem bán với giá 50.000 đồng.

Tang vật của vụ án

Trước đó, vào hồi tháng 6, Công an huyện Phú Lộc cũng đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy.

Theo đó, vào ngày 6/6, Trần Nhạc (SN 1996), trú tại 506 Chi Lăng, phường Phú Hậu, TP Huế rủ Nguyễn Văn Hồng (SN 1995), trú tại đường Đặng Huy Trứ, TP Huế đi trộm cắp tài sản.

Khi đến trước nhà ông Huỳnh Hữu T., thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, phát hiện xe mô tô ở bên đường không người trông coi, Hồng sử dụng tuốt nơ vít phá khóa, rồi dắt xe tẩu thoát. Trộm được xe máy, Hồng và Nhạc bán đem bán với giá 3.000.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Lộc nhanh chóng tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dao-chich-cam-co-xe-may-trom-cap-cho-nha-nghi-de-tra-tien-thue-phong-250049.htm