'Dạo bước trên mây': Khi thời trang không chịu khuất phục trước thời tiết

'Dạo bước trên mây': Khi thời trang không chịu khuất phục trước thời tiết

Được đánh giá là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất trong tháng 7 này, Fashion Voyage với chủ đề “A Walk To The Sky” – “Dạo bước trên mây” đã tạo hiệu ứng truyền thông vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ý tưởng đưa sàn diễn lên độ cao hơn 1.400m thì sự góp mặt của những tên tuổi tầm cỡ trong làng thời trang như NTK A Sai Ta, NTK Lê Thanh Hòa, NTK Chung Thanh Phong, NTK Lê Ngọc Lâm cũng gây nhiều sự chú ý.

Quang cảnh ấn tượng khi show diễn bắt đầu.

Quang cảnh ấn tượng khi show diễn bắt đầu.

Đặc biệt, sàn runway được đạo diễn Long Kan lựa chọn chính là chiếc cầu Vàng có chiều dài 148,6m với sàn gỗ đậm chất cổ điển và lan can cầu được phủ sắc vàng ánh kim hết sức nổi bật. Tuy nhiên, vào chiều ngày 14/07 khi các show diễn bắt đầu thì thời tiết thay đổi và có mưa to, gây khó khăn cho toàn bộ ekip chương trình. Giữa màn mưa trắng xóa và những cơn gió to tưởng chừng phải hoãn thời gian lại, các nhà thiết kế cùng người mẫu vẫn quyết tâm mang đến màn trình diễn bất chấp thử thách từ thời tiết.

NTK Chung Thanh Phong mở màn với “Nàng Mây” và nguồn cảm hứng từ thanh xuân

BST “Nàng Mây” được lấy ý tưởng từ mây trời, gợi nhớ khoảng thời gian mộng mơ của tuổi trẻ với những ký ức đẹp đẽ. Được biết, NTK Chung Thanh Phong đã lựa chọn chủ đề như một món quà tinh nhỏ dành cho những cô dâu trong mùa cưới Pre-Fall 2018, với hình ảnh người phụ nữ đương đại được lột tả qua 35 mẫu thiết kế tông trắng tinh khôi.

Thanh Hằng mở màn BST với bộ vest trắng thể hiện quyền lực của tuổi thanh xuân nhưng không kém phần uyển chuyển dịu dàng khi kết hợp cùng áo choàng lưới. Siêu mẫu cũng được chọn là Biểu tượng thời trang của chương trình Fashion Voyage do đạo diễn Long Kan thực hiện với số đầu tiên là “A Walk To The Sky”.

Ở BST Nàng Mây, Chung Thanh Phong đã tiết chế những kiểu dáng phức tạp rườm rà, tận dụng phom dáng đơn giản và sắc trắng căn bản nhất để khai thác vẻ đẹp của họa tiết và chất liệu. Sử dụng ren, lưới và voan làm chất liệu chủ đạo trong BST lần này. Tất cả hoàn toàn được ngoại nhập, xử lý và đặt riêng phù hợp với ý tưởng từ sự mềm mại như những áng mây.

Sức hấp dẫn của “Nàng Mây” được tăng cao khi nhóm Ngựa hoang của “Tháng Năm Rực Rỡ” với 5 thành viên: Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ, Trịnh Thảo bất ngờ tái xuất đem lại sự thích thú cho người xem. Họ cũng chính là đại diện hoàn hảo nhất cho thanh xuân đầy sức sống của các cô gái.

Vedette của chương trình, Minh Tú, đã thu hút mọi ánh nhìn với chiếc áo kết từ 50.000 cánh hoa, người đẹp còn gây ấn tượng với phong thái catwalk tự tin, nét mặt biểu cảm thể hiện trọn vẹn nét thanh xuân rực rỡ của một cô dâu trong ngày cưới.

NTK Chung Thanh Phong (giữa) xuất hiện trong màn chào kết.

NTK Lê Ngọc Lâm hé lộ “Bức thư tình trên mây”

Mang một chút cảm xúc hoài niệm và sự thương nhớ, NTK Lê Ngọc Lâm đã thổi hồn vào BST mới lần này tình cảm của một chàng trai trưởng thành, về nỗi tương tư về hình bóng người yêu.

Sự chín muồi trong tình cảm qua thời gian được thể hiện rõ nét qua những phom dáng hết sức bay bổng với chất liệu chủ đạo là organza, tơ, lưới, chiffon,…

Những vết loang màu đầy nghệ thuật chuyển sắc với tone màu chủ đạo vàng, xanh, dương, hồng, tím,… tựa những áng mây bồng bềnh trôi giữa trời.

Tâm điểm của “Bức thư tình trên mây” chính là Hoa hậu Kỳ Duyên. Người đẹp diện trang phục quan trọng nhất của BST là bộ váy trắng được thiết kế cầu kỳ và khá nặng. Khoảnh khắc Kỳ Duyên sải bước trên cầu Vàng cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt khiến cô gặp khó khăn khi di chuyển, thậm chí suýt té. Thế nhưng cô đã hoàn thành phần catwalk của mình một cách xuất sắc trong tiếng vỗ tay ủng hộ của khách mời.

Hoa hậu Kỳ Duyên kết màn trong trang phục ẩn dụ hình ảnh những cánh thư tình được đính kết trên thân váy.

Dàn người mẫu trình diễn trong cơn mưa tại “A Walk To The Sky”

NTK Lê Ngọc Lâm cùng các người mẫu kết màn, giữa cơn mưa trắng xóa.

Khi BST “Bức thư tình trên mây” kết màn cũng là lúc thời tiết chuyển biến xấu buộc chương trình phải tạm ngưng vì trời mưa khá to. Ban tổ chức nhanh chóng chuyển sân khấu từ ngoài trời vào bên trong để đảm bảo show diễn không bị gián đoạn. Trước khi hai bộ sưu tập còn lại được trình diễn, đạo diễn chương trình Long Kan cũng đã xin lỗi khách mời lẫn các người mẫu vì sự cố đáng tiếc này. Tuy vậy, anh được mọi người ủng hộ bằng những tràng pháo tay giòn giã vì những nỗ lực đáng ngưỡng mộ cho ý tưởng thời trang táo bạo này.

NTK A Sai Ta – nhân tố bí ẩn của “Dạo bước trên mây”

Là tài năng được ươm mầm tại kinh đô thời trang London và niềm đam mê mãnh liệt với nghề thiết kế, A Sai Ta đã thành công khi gầy dựng thương hiệu riêng của mình tại Anh quốc, cũng như tạo được nhiều dấu ấn đẹp trong lòng giới mộ điệu qua sự kiện tuần lễ thời trang London nhiều mùa trước. Riêng lần trở về đầy bất ngờ này, NTK mang hai dòng máu Việt Nam – Trung Quốc đã mang đến BST “Water” với nguồn cảm hứng từ dòng nước, có sự chuyển động, trôi chảy và cuốn theo nhiều sự trải nghiệm quý báu.

Trong vùng đất bao quanh bởi nước, người phụ nữ du mục của Asai bước đi trong chuyển động trôi chảy.

Ảnh hưởng bởi văn hóa phương đông, A Sai Ta luôn bị thu hút bởi những yếu tố ngũ hành trong thiên nhiên như đất, nước, lửa , không khí tạo nên sự đột phá trong thiết kế cắt lớp, thủ thuật xử lý chất liệu vải rã mảnh.

Siêu mẫu Thanh Hằng là vedette của show diễn.

NTK A Sai Ta và siêu mẫu Thanh Hằng chào kết màn.

NTK Lê Thanh Hòa và màn kết đầy mãn nhãn với “Mật mã xanh”

BST “Green Code” được Lê Thanh Hòa thiết kế dựa trên ý tưởng từ sắc màu đến từ mẹ thiên nhiên. Lê Thanh Hòa đã chọn sắc xanh lá (Green), mã màu kết nối sự sống của trái đất, khi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, cả thiên nhiên bừng tỉnh như được khoác lên chiếc áo mới. Mỗi gam màu xanh lại có nhiều sắc thái khác nhau, tất cả mang một mật mã (Code) riêng biệt, mở ra những cảm nhận và cảm xúc đặc trưng. Tất cả tạo nên một BST đầy sáng tạo với cái tên huyền bí “Green Code” – “Mật mã xanh”.

Từ những chất liệu đặc trưng của thương hiệu Lê Thanh Hòa như lụa, tơ tằm, taffta… anh dường như đã thổi hồn cho BST của mình bằng những đường xếp drapping và bèo nhúng tinh tế.

Sử dụng kỹ thuật thêu tay thủ công tỉ mỉ để điểm tô thêm bức tranh màu xanh thêm phần sinh động.

Kiểu túi xách trong suốt gây ấn tượng trong BST “Green Code”.

Á hậu Hoàng Thùy và thiết kế tà váy xòe rộng cùng những nếp gấn bèo nhún tạo hiệu ứng thị giá vô cùng bắt mắt.

Siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục là vedette trong thiết kế được làm từ chất liệu nhựa xuyên thấu.

NTK Lê Thanh Hòa (giữa) trong màn chào kết cùng các người mẫu.

Được biết, cả ekip đã rất cố gắng trong suốt nhiều tháng qua cho show thời trang đặc biệt này nhưng lại ngậm ngùi khi sàn runway cuối cùng lại chính là hậu trường. Dù không như ý nguyện nhưng NTK Lê Thanh Hòa cho rằng tất cả đã cố gắng hết sức để mang đến một show diễn trọn vẹn, truyền tải đầy đủ thông điệp của BST nhất trong khả năng của mình.

Một chương trình hay show diễn nào thì người tổ chức cũng luôn mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng đôi khi có những yếu tố khách quan khiến chúng ta không thể thay đổi. Ngày hôm nay không biết nói sao để thể hiện hết lòng cảm ơn tới ekip chương trình “Fashion Voyage” của anh Long Kan. Dù anh và các bạn với đôi mắt đỏ hoe vì công sức hàng tháng trời chuẩn bị nhưng rồi ông trời lại không chiều lòng chúng ta, vậy mà mọi người vẫn luôn hết sức mình để tìm giải pháp cho buổi diễn được tiếp tục” – Lê Thanh Hòa bộc bạch sau khi kết thúc show diễn.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/dao-buoc-tren-may-khi-thoi-trang-khong-chiu-khuat-phuc-truoc-thoi-tiet/