Đảo Bé sẽ có điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển

Theo UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Bé (xã An Bình, Lý Sơn, Quảng Ngãi) bằng cáp ngầm xuyên biển đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2015. 

Một góc đảo Bé.

Một góc đảo Bé.

Dự án bao gồm tuyến cáp ngầm từ đảo Lớn đi đảo Bé có chiều dài 4,4km, đường dây và 2 trạm biến áp 22/0,4KV, công tơ vào nhà 104 hộ dân và 10 tổ chức với chiều dài 2 km. Đường điện sẽ được đấu nối từ cồn An Vĩnh, xã An Vĩnh sang thôn Bắc đảo Bé. Tổng mức đầu tư của dự án là 103 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu vui đối người dân đảo Bé, xã An Bình. Nếu dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, nguồn điện ổn định này sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã đảo An Bình.

Đảo Bé là một trong ba xã thuộc huyện đảo Lý Sơn, nằm cách đảo Lớn khoảng 3,5 hải lý, có diện tích tự nhiên 69 ha, khoảng 110 hộ, với hơn 500 nhân khẩu. Mọi sinh hoạt trên đảo đều phụ thuộc vào hệ thống hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này chỉ là giải pháp tạm thời để thắp sáng phục vụ sinh hoạt.

Hữu Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dao-be-se-co-dien-luoi-quoc-gia-bang-cap-ngam-xuyen-bien/