Đào bắt dúi, 1 thanh niên bị đất đá vùi lấp tử vong

Đào hố để bắt con dúi trong rẫy, một thanh niên tại H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) bị đất đá đổ sập, vùi lấp làm tử vong.

Vào chiều 21-8, anh A Lôi (SN 1995, ngụ xã Đăk Hà, H.Tu Mơ Rông) cùng một số thanh niên khác đến đèo Măng Rơi đào bắt con dúi. Khi đến 1 rẫy mì, phát hiện có dúi, A Lô đào sâu thành 1 hố sâu khoảng 3m. Trong quá trình đào, do đất đang ngấm nước mưa nên bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp A Lôi.

Ảnh mình họa

Ảnh mình họa

Hai thanh niên cùng đi phát hiện vụ việc đã gọi người tới cứu. Khi mọi người đào được lớp đất đá lên thì phát hiện anh A Lôi đã tử vong.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/di-dao-con-dui-1-thanh-nien-bi-dat-da-vui-lap_78868.html