Đào ao thả cá phát hiện vật nổ 'khủng' nặng khoảng 1 tấn nghi là bom

Khi đang đào ao thả cá, một hộ gia đình ở Hải Dương đã phát hiện một vật thể lạ có chiều dài 2,4m, đường kính 65cm, nặng khoảng 1.000kg, nằm dưới đáy ao nghi bom còn sót lại trong chiến tranh.

Vật nổ nghi là bom trong chiến tranh. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 5.11, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương, mới đây đơn vị đã vô hiệu hóa ngòi nổ và di chuyển một vật thể lạ nghi là bom còn sót lại trong chiến tranh đến nơi an toàn và chờ hủy nổ.

Theo đó, chiều 29.10, tại một hộ gia đình ở thôn Lai Cầu, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, trong quá trình đào ao đã phát hiện một vật thể lạ, có chiều dài 2,4m; đường kính 65cm, nặng khoảng 1.000kg, nằm dưới đáy ao, cách bờ khoảng 2m, nghi bom trong chiến tranh còn tồn sót trên địa bàn.

Ngay sau khi phát hiện, hộ gia đình này đã trình báo UBND xã Hoàng Diệu và xã báo cáo với Ban CHQS huyện Gia Lộc cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Bộ CHQS tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Ban Công binh-Bộ CHQS tỉnh đã cử lực lượng xuống hiện trường làm việc. Qua kiểm tra cho thấy, đây là vật nổ nghi là bom chưa xác định được chủng loại do mã số, mã ký hiệu đã mờ; hình dáng còn nguyên không bị bóp méo, vỏ ngoài vật nổ đã bị ô xy hóa, tróc sơn; cánh và đuôi đã bị hư hỏng.

Ngay sau đó, Ban Công binh đã vô hiệu hóa ngòi nổ và vận chuyển vật nổ này đến vị trí hủy nổ tại thao trường hủy nổ của Bộ CHQS tỉnh để chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tiến hành hủy nổ theo quy định.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dao-ao-tha-ca-phat-hien-vat-no-khung-nang-khoang-1-tan-nghi-la-bom-639761.ldo