Danny Green tỏa sáng, 'Bầy khủng long' dẫm nát Memphis Grizzlies

Danny Green đã có ngày thi đấu xuất thần với 21 điểm trong hiệp ba, qua đó giúp Toronto Raptors hủy diệt Memphis Grizzlies với tỷ số 119-90.

Memphis Grizzlies đang có phong độ rất tệ thời gian qua khi chỉ giành được một chiến thắng trong 11 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, đội chủ nhà Toronto Raptors đang có phong độ rất cao khi đã thắng 8/10 trận đấu gần nhất. Vậy nên, không nhiều người kỳ vọng “Gấu sẹo” sẽ tạo nên điều bất ngờ tại Scotiabank Arena.

"Gấu sẹo" đang có phong độ rất tệ thời gian qua

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Raptors đã nhanh chóng tấn công và gây sức ép về phía Grizzlies. Trong một ngày mà Marc Gasol không thể thi đấu vì chấn thương, “Gấu sẹo” gần như không thể kiểm soát được khu vực dưới rổ. Hệ quả là chỉ trong hiệp 1 đội khách đã để cho cặp đôi Serge Ibaka và Pascal Siakam liên tục khuynh đảo hàng phòng ngự của mình. Cặp đôi này đã ghi đến 16 điểm trong 23 điểm ghi được của Raptors trong hiệp 1. Qua đó, khép lại hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số 23-19 có lợi cho đội chủ nhà.

Hiệp thi đấu thứ hai không có nhiều thay đổi khi Raptors tiếp tục là đội bóng kiểm soát trận đấu và từng bước kéo giãn khoảng cách giữa hai đội. Bất chấp Mike Conley đã có hiệp thi đấu vô cùng nỗ lực, “Bầy khủng long” vẫn dễ dàng kết thúc hiệp thi đấu thứ hai với lợi thế 7 điểm cách biệt 55-48.

Các tay ném bên phía Raptors đã có ngày thi đấu rất thăng hoa

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Nick Nurse đã chủ động cho các học trò đánh phủ đầu đối thủ. Với chuỗi run 10-0 đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 65-48. Tận dụng ưu thế đó, Raptors gây sức ép khủng khiếp lên đội khách. Với 45 điểm ghi được trong hiệp 3 đã giúp Raptors xác lập nên kỷ lục điểm số cao nhất trong một hiệp của đội bóng. Hiệp thi đấu thứ 3 kết thúc với tỷ số cách biệt lên đến 100-62 nghiêng về phía Raptors. Hiệp đấu này chứng kiến phong độ đỉnh cao của Danny Green khi cựu ngôi sao của Toronto Raptors đã ghi đến 21 điểm với 7/9 cú ném 3 điểm thành công chỉ trong hiệp 3. Trong khi đó, Grizzlies chỉ ghi được vỏn vẹn 19 điểm ở hiệp 3 này.

Bước vào hiệp đấu cuối, với cách biệt quá an toàn, HLV Nick Nurse tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi và trao cơ hội cho những cầu thủ ít có cơ hội ra sân thi đấu. Tuy vậy, Raptors vẫn khép lại trận đấu với chiến thắng dễ dàng 119-90 cho Toronto Raptors.

Danny Green đã có ngày thi đấu xuất thần

Phát biểu sau trận đấu HLV Nick Nurse chia sẻ: “Chúng tôi đã có ngày thi đấu tuyệt vời. Đã rất lâu rồi đội bóng không có ngày thi đấu bùng nổ như vậy. Tôi rất vui khi chứng kiến phong độ cao của các cầu thủ ngày hôm nay”.

Trong khi đó, HLV của Grizzlies, J.B. Bickerstaff không giấu được sự thất vọng. “Họ đã có hiệp thi đấu thứ ba rất tuyệt vời. Chiến thắng áp đảo ở hiệp 3 đã khiến chúng tôi hoàn toàn vỡ trận. Chúng tôi đáng ra phải làm tốt hơn như vậy. Đây là một thất bại nặng nề”,ông thất vọng chia sẻ.

Chiến thắng xứng đáng của "Bầy khủng long"

Danny Green là ngôi sao sáng nhất bên phía Raptors với 24 điểm và 7 rebounds. Pascal Siakam đã ghi được 17 điểm và 8 rebounds, trong khi Serge Ibaka ghi được 18 điểm và 5 rebounds. Bên cạnh đó, Kyle Lowry cũng kịp có cho mình 12 điểm và 7 kiến tạo.

Trong khi đó, Jaren Jackson Jr là người dẫn đầu bên phía đội khách với 16 điểm và 9 rebounds. Tiếp theo là, Shelvin Mack với 14 điểm và Ivan Rabb với 13 điểm và 11 rebounds.

Thông số của hai đội:

Thông số của Memphis Grizzlies

Thông số của Toronto Raptors

Xem lại highlight trận đấu:

Vương Hãn - Theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/danny-green-toa-sang-bay-khung-long-dam-nat-memphis-grizzlies-d506207.html