Danh xưng Thanh Hóa và cuộc chạy marathon

Trong danh mục dự thảo các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa có mục: Thi chạy marathon quốc tế! Cuộc chạy này có giá khởi điểm được tính khoảng trên 12 tỉ đồng.

Sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa tốn hàng trăm tỉ nhưng kết quả mang lại không nhiều.

Hoạt động mang đậm tính thể thao này là ý tưởng khởi xướng không phải của Sở VHTTDL mà là của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Bên cạnh cuộc chạy marathon nhiều ý nghĩa trên còn có nhiều cuộc “chạy marathon" khác để đến với lễ kỷ niệm linh đình, tốn kém hàng trăm tỉ này.

Trước hết là cuộc “chạy marathon” để cho ra ngày kỷ niệm. Việc xác định năm Danh xưng Thanh Hóa dù gian nan, có nhiều ý kiến khác nhau nhưng cũng nhanh chóng xác định 1029. Còn ngày? Rất khó! Trong cuộc hội thảo lần đầu (23.5.2017), các nhà khoa học bó tay! Tuy nhiên, được đến đâu hay đến đó. Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ký ngay nghị quyết xác định năm Danh xưng và chỉ đạo tiếp tục tìm ngày tháng Danh xưng.

Hội thảo ngày 23.5.2017 đã xác định năm Danh xưng Thanh Hóa là 1029. Ảnh: Hoa Mai.

Và sau đó, từ tháng 7 - 10.2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức 3 hội thảo, trong đó chỉ một lần có sự tham gia của một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử, còn lại như là cuộc họp của các lãnh đạo ban, ngành liên quan của tỉnh.

Là một hoạt động khoa học nghiêm túc, các nhà nghiên cứu không thể xác định bừa một ngày nào đó khi chưa đủ cứ liệu khoa học, tin cậy. Nhóm các nhà nghiên cứu đã không thể tìm trong thư tịch, chính sử việc xác định ngày nên cuối cùng chọn ngày nào trong năm 2019 để tổ chức lễ 990 năm Danh xưng là việc chủ yếu của Ban Tuyên giáo tỉnh.

Cuối cùng, ngày 8.5.2019 được chọn chẳng phải vì đó là ngày Vua Lý Thái Tông ra quyết định đặt tên Thanh Hóa thay cho Ái Châu mà là ngày do… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đề xuất vì nó gần với Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5) và ngày khai mạc lễ hội du lịch biển Thanh Hóa (?!).

Đã là sự kiện trọng đại như vậy chắc chắn phải có ngày tháng cụ thể. Nhóm các nhà khoa học hôm nay chưa tìm ra thì nhóm các nhà khoa học khác, trong một thời điểm khác, sẽ xác định được. Vậy nhưng, Thanh Hóa đã không thể kiên nhẫn chờ mà tự xác định.

Tiếp đến là thành lập ban chỉ đạo, công văn đôn đốc, khẩn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng lập hồ sơ, thảo nghị quyết trình HĐND để thông qua trong kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII tới. Mặt khác, đôn đốc lên chương trình, lập kế hoạch tài chính cho lễ trọng đại.

Và từ đó, bắt đầu một cuộc “chạy marathon” khác của các sở, ngành liên quan. Ai cũng cho mình là quan trọng nên tha hồ đề xuất, gợi ý, lên kế hoạch và đi liền với đó dĩ nhiên là tiền, trong đó có cả tiền ngân sách. Đến một đơn vị sự nghiệp của tỉnh cũng mạnh dạn đề xuất trên 20 tỉ đồng. Và con số ban đầu được tổng hợp lên đến 104 tỉ đồng.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/danh-xung-thanh-hoa-va-cuoc-chay-marathon-616334.ldo