Đánh vợ cũ nguy kịch chồng treo cổ tự vẫn

Đánh vợ cũ bất tỉnh, Tú chạy trốn khỏi hiện trường rồi leo lên cây treo cổ tự tử.

Hình minh họa

Ngày 17/1, ông Nguyễn Trọng Quế, Phó chủ tịch UBND xã Đà Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, một người đàn ông đã treo cổ tự tử sau khi đến đánh người vợ cũ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 14/1, Trần Đình Tú (SN 1981, trú tại xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đến nhà bà Nguyễn Thị T. (SN 1972, trú tại xã Đà Sơn, Đô Lương) là người vợ cũ đã ly hôn và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức Tú đã dùng một thanh sắt đập mạnh vào đầu bà T. khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Người dân sống quanh đó nghe tiếng kêu liền đến hiện trường thì phát hiện bà T. bị thương nên đưa đi cấp cứu sau đó. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu. Do vết thương quá nặng nên phía người thân đã đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe rất kém, tiên lượng xấu.

Riêng đối với Trần Đình Tú sau khi đánh bà T. bị thương nặng, Tú liền lấy xe máy chạy khỏi hiện trường, sau đó được người dân phát hiện treo cổ tự tử trên một thân cây tại đoạn giáp ranh giữa xã Lạc Sơn và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương.

Theo nhiều người cho biết thì Tú và bà T. đã từng kết hôn, quá trình chung sống xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn.

Phủ Quỳ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/danh-vo-cu-nguy-kich-chong-treo-co-tu-van-376410.html