Đánh vợ con, chồng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Dù được UBND xã Phong Mỹ đưa vào diện quản lý giáo dục tại xã, tuy nhiên Chiến tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật nên TAND huyện Phong Điền ra quyết định đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Sáng 15-10, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định của TAND huyện Phong Điền về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa đối tượng Đỗ Chiến (53 tuổi, trú xã Phong Mỹ) vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo cơ quan công an, từ tháng 2 đến tháng 6-2017, Đỗ Chiến nhiều lần có hành vi bạo lực gia đình, đánh đập vợ con, trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến ANT địa phương.

Đối tượng Đỗ Chiến nhiều lần đánh vợ con, gây rối nên buộc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Ngoài ra, Chiến còn 3 lần bị Công an xã Phong Mỹ ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự thôn xóm. Tháng 3-2017, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ có quyết định đưa Chiến vào diện quản lý giáo dục tại xã, tuy nhiên trong thời gian này đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật.

Với những vi phạm có hệ thống của Chiến, TAND huyện Phong Điền đã ra quyết định đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc A1 (Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng tại tỉnh Phú Yên) để răn đe, giáo dục và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Phong Điền áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa đối tượng có nhiều vi phạm vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nhieu-lan-gay-roi-danh-vo-con-nguoi-dan-ong-bi-dua-vao-co-so-giao-duc-bat-buoc-462391/