Đánh vật hàng giờ đồng hồ, ngư dân thu phục quái vật biển tưởng tuyệt chủng

Một ngư dân ở Nam Carolina, Mỹ đã phải đánh vật gần một giờ đồng hồ để kéo con cá mú nặng gần 2 tạ lên khoang tàu. Được biết, đây là loài cá quý hiếm gần như tuyệt chủng vào những năm 1990.

Thuyền trưởng Richard Pollitzer và nhóm ngư dân đến từ Nam Carolina, Mỹ đã câu được con cá mú nặng hơn 180kg, dài hơn 2 mét ở hạt Beaufort, bang South Carolina.

Thuyền trưởng Richard Pollitzer và nhóm ngư dân đến từ Nam Carolina, Mỹ đã câu được con cá mú nặng hơn 180kg, dài hơn 2 mét ở hạt Beaufort, bang South Carolina.

Đây là con cá mú giống Goliath đầu tiên được câu thành công trong khu vực. Các ngư dân đã mất gần 1 giờ đồng hồ để kéo con cá lên khoang tàu. Con cá có phần cơ thể màu nâu vàng lốm đốm chấm đen ở đầu và vây. Bộ hàm rộng, vây đuôi tròn, một số con có sọc ở hai bên thân.

Cá mú Goliath không phải là sinh vật bản địa ở South Carolina. Chúng sống chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới quanh Florida, Vịnh Mexico, Bahamas, ven bờ biển Brazil và Caribe.

Pollitzer khẳng định anh và nhóm ngư dân tuân thủ quy định của địa phương và quốc gia, đã tiến hành thả con cá mú khổng lồ về với biển sau khi ghi hình lại.

Cá mú Goliath (Goliath Grouper) có tên khoa học là Epinephelus itajara, là loài lớn nhất trong các giống cá mú ở vùng tây bắc Đại tây dương. Nó có thể nặng tới 455 kg và dài 2 m.

Cá mú Goliath có đầu rộng, đuôi tròn, mắt nhỏ và gai lưng ngắn. Chúng thường có mẫu màu lốm đốm xám xanh hoặc vàng nâu và có các chấm đen nhỏ trên vây.

Cá trưởng thành lúc 5 – 6 tuổi và dài khoảng 1 mét. Chúng sống tương đối lâu, có những cá thể sống ít nhất 37 tuổi. Tuy nhiên chỉ được phát hiện trong số cá đã khai thác, vì vậy có khả năng chúng có tuổi thọ cao hơn.

Đây là loài cá rất dễ bị tổn thương vì thời tiết lạnh và thủy triều đỏ. Chúng được phát hiện trong các vùng nước ôn đới và nhiệt đới của Đại tây dương. Đa số cá lớn thường được phát hiện ở các rạn san hô cạn, sâu nhất chừng 45 mét.

Cá mú Goliath tạo thành đàn đẻ trứng chừng 100 cá thể tại một vị trí cố định từ tháng 7 đến tháng 9. Chúng thậm chí có thể di chuyển tới 100 km từ vùng rạn gần bờ tới vị trí này.

Cá mú Goliath có thời kỳ ấu trùng trôi nổi xấp xỉ 6 tuần. Chúng định cư trong vùng rừng ngập mặn, đầu tiên trong các lá cây, sau đó dọc theo bờ rừng.

Giai đoạn cá nhỏ dài chừng 5 – 6 năm, sau đó chúng chuyển ra các rạn san hô cạn, cuối cùng tham gia vào số lượng cá lớn ngoài khơi. Sự phân bố cá trong vùng rừng ngập mặn phụ thuộc vào chất lượng nước, đặc biệt là lượng oxy hòa tan (lớn hơn 4 ppm) và độ mặn trung bình.

Cá mú Goliath tưởng như đã tuyệt chủng vào những năm 1990 ở Mỹ vì nạn săn bắt quá mức và môi trường sống bị tổn hại. Cơ quan ngư nghiệp Mỹ cấm ngư dân đánh bắt loài cá này dọc bờ biển phía đông nam nước Mỹ và phải thả chúng về biển nếu bắt được.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/danh-vat-hang-gio-dong-ho-ngu-dan-thu-phuc-quai-vat-bien-tuong-tuyet-chung-1547978.html