Đánh vào 'khoảng trống' của Nga – chiến lược phản công mới của Ukraine

Sau hơn 5 tháng nổ ra xung đột, Nga đang dàn mỏng lực lượng ở phía Đông để tăng cường sức mạnh cho chiến trường ở phía Nam Ukraine. Trong khi đó, Ukraine lên kế hoạch phản công ở phía Đông, dồn lực vào khu vực Nga tập trung ít binh sĩ.

Ukraine chủ động định hình cục diện chiến trường

Quân đội Nga dường như đang chuyển 1/3 lực lượng ở miền Đông Ukraine sang miền Nam Ukraine để ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine. Điều này có thể làm tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga ở phía Đông.

Các lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công để giành lại Kherson từ Nga. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Ukraine đang cố gắng phản công để giành lại Kherson từ Nga. Ảnh: Reuters

Hiện tại, quân đội Ukraine được cho là đang nhắm mục tiêu những khoảng trống do quân đội Nga để lại, đặc biệt là xung quanh khu vực Sloviansk và Izium. Theo Forbes, chiến thuật trên chiến trường của Ukraine vào thời điểm này là phản công ở những nơi Nga tập trung ít lực lượng.

Tuy nhiên, khi thúc đẩy các cuộc tấn công này, Ukraine có thể cần trải rộng lực lượng ở nhiều khu vực.

“Các lực lượng Ukraine có khả năng lợi dụng việc bố trí lại các lực lượng Nga ở xa khu vực Sloviansk và tiến hành các cuộc phản công cục bộ để giành lại lãnh thổ phía Tây Nam Izium và Tây Bắc Sloviansk”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định.

Cuộc phản công có chủ đích của Ukraine xung quanh Izium, được cho là có sự tham gia của Lữ đoàn cơ giới số 93 và các đơn vị khác, ít nhất đã giải phóng được một số ngôi làng như Dibrovne, Mazanivka và Dmytrivka.

Tuy nhiên, ISW cho rằng cuộc phản công của Ukraine ở phía Đông là một sự thay đổi đáng kể trong cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga ở Ukraine.

“Sự chuẩn bị của Ukraine cho cuộc phản công ở Kherson và các hoạt động ban đầu trong cuộc phản công đó, kết hợp với việc Nga giảm lực lượng, dường như cho phép Ukraine lần đầu tiên chủ động trong cuộc chiến”, ISW cho biết.

Theo ISW, sau hơn 5 tháng Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, Ukraine dường như đang có động lực chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu quân đội Ukraine có đủ nguồn lực để duy trì đà tấn công này hay không.

Forbes nhận định rằng Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine với lực lượng chưa đủ để có thể đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Nga chỉ có 125 tiểu đoàn chiến thuật, mỗi tiểu đoàn có 800 binh sĩ và từ đầu chiến dịch được chia thành 4 nhóm tấn công chính là Kiev ở phía Bắc, Kharkiv ở phía Đông Bắc, hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở phía Đông và toàn bộ bờ Biển Đen của Ukraine.

Quân đội Ukraine đã dồn mọi sức lực để cố gắng đẩy lùi các lực lượng Nga. Các đồng minh của Ukraine đã cung cấp cho nước này nhiều vũ khí hiện đại trị giá hàng chục tỷ USD. Sau một tháng bắt đầu chiến dịch quân sự, các cuộc tấn công của Nga xung quanh khu vực Kiev và Kharkiv cũng như dọc theo bờ Biển Đen đã dừng lại.

Vào cuối tháng 3, Điện Kremlin đã rút quân khỏi Kiev và tạm dừng các cuộc tấn công xung quanh Kharkiv và vùng bờ biển đã kiểm soát được 1/2, chuyển hơn một nửa số tiểu đoàn còn lại về phía Đông Ukriane để hoàn thành kế hoạch kiểm soát Donetsk và Lugansk.

Đến đầu tháng 8, lực lượng Nga dường như đã có nhiều tổn thất về quân số. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns nói rằng Nga đã mất 15.000 binh sĩ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, phía Ukraine cũng chịu thương vong tương tự.

Chiến lược mới của Ukraine

Lữ đoàn xe tăng 17 của Ukraine và các đơn vị khác hồi tháng 5 đã tiến hành một cuộc phản công nhưng với tốc độ chậm về phía Kherson, tận dụng lợi thế lực lượng Nga đang tập trung ít ở khu vực này.

Các cuộc phản công của Ukraine đã tăng cường vào tháng 7 khi nước này sử dụng các loại pháo và tên lửa mới nhất do Mỹ sản xuất nhắm mục tiêu vào các bãi tiếp nhiên liệu, cầu và xe phía sau phòng tuyến của Nga. Ukraine đã phá hủy toàn bộ 3 cây cầu dẫn vào thành phố Kherson, làm gián đoạn đường tiếp tế của quân đội Nga và khiến khoảng 1.000 binh sĩ Nga bị cô lập.

Điện Kremlin đã phản ứng bằng cách chuyển lực lượng từ phía Đông sang phía Nam. Bộ Chỉ huy miền Nam của Ukraine cho biết, các lực lượng của Nga đang được triển khai gần Kryvyi Rih và Zaporizhzhia, các thành phố miền Nam nằm ở rìa phía Bắc khu vực này, hiện do Nga kiểm soát. “Quân đội Nga đang củng cố các vị trí ở miền Nam đất nước, tăng cường các hoạt động ở khu vực lân cận”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Các quan chức tình báo quân đội Anh cho biết cuộc chiến ở Ukraine sắp bước sang một giai đoạn mới. Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo, các lực lượng Nga “gần như chắc chắn” tập trung đông đảo ở phía Nam để ứng phó với cuộc phản công của Ukraine. Hơn 10 trong số khoảng 50 tiểu đoàn chiến thuật của Nga ở phía Đông đã di chuyển bằng đường sắt về phía Kherson.

Ở thời điểm hiện tại, Nga đang dàn mỏng lực lượng ở phía Đông để tăng cường sức mạnh cho cuộc tấn công ở phía Nam. Tận dụng cơ hội này, Ukraine lên kế hoạch phản công ở phía Đông.

Mick Ryan, một chiến lược gia quân sự, đồng thời là cựu tướng của quân đội Australia, nhận định chiến lược của Ukraine là dồn lực tấn công ở những nơi Nga đang tập trung ít lực lượng.

Tuy nhiên, Ukraine phải đối mặt với một mối lo ngại là quân đội của họ cũng đang kiệt quệ. Ukraine có lợi thế về địa lý và tinh thần hơn so với Nga, nhưng Kiev vẫn là một quốc gia nhỏ và nghèo hơn Moscow. Ngoài ra, quy mô quân đội của Ukraine cũng nhỏ hơn so với Nga.

“Đối với quân đội Ukraine, để tiến hành các cuộc tấn công có chủ ý với sự kết hợp giữa lực lượng chưa được huấn luyện và lực lượng kháng chiến là điều rất khó khăn”, Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling cho biết.

Hiện tại, Ukraine đang có đà chiến đấu đáng kể, nhưng điều này có thể không kéo dài nếu Kiev không thể tập hợp sức mạnh chiến đấu nhằm tạo ra lợi thế của riêng mình./.

Mai Trang/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/danh-vao-khoang-trong-cua-nga-chien-luoc-phan-cong-moi-cua-ukraine-post962181.vov