'Đánh vần 'lạ' giúp học sinh tiểu học phát âm chuẩn hơn'

Đó là khẳng định của ông Phạm Ngọc Định - nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD-ĐT) về cách đánh vần 'lạ' theo phương pháp của GS. Hồ Ngọc Đại.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một giáo viên tiểu học đang hướng dẫn các vị phụ huynh học sinh có con đang theo học lớp 1 về các đánh vần, được cho là thay đổi theo chương trình mới.

Clip cô giáo dạy đánh vần "lạ" gây tranh cãi.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học - Bộ GDĐT, ông Phạm Ngọc Định khẳng định cách dạy đánh vần của cô giáo trong clip là đúng theo chương trình được GS.Hồ Ngọc Đại khởi xướng từ rất lâu rồi. "Cách dạy tiếng Việt của GS.Hồ Ngọc Đại thực ra rất khoa học và dễ cho học sinh nắm bắt được tiếng Việt. Phương pháp này đã được triển khai trên 43 tỉnh và có tỉnh đã áp dụng hoàn toàn phương pháp này vào dạy học".

Ông Định cho biết việc phương pháp này bất ngờ bị "xới" lên trong dư luận bởi vì nhiều người chưa nắm được cách dạy mới này của bậc tiểu học. "Học theo phương pháp này thì cách phát âm của các con cũng rất chuẩn, không bị nặng theo vùng miền. Ví dụ như việc nhầm L và N của một số vùng cũng được khắc phục nếu học sinh dùng phương pháp này để đánh vần".

"Ngày xưa tôi thường nói với các cô giáo tiểu học, phương pháp của thầy Đại học sinh học một sẽ biết 10, không cần phải nhớ hết tất cả các loại vần. Đây là cách dạy rất hay của GS.Hồ Ngọc Đại." - nguyên Vụ trưởng Vụ Tiểu học chia sẻ.

Cách đánh vần theo phương pháp của GS. Hồ Ngọc Đại giúp học sinh dễ nắm bắt tiếng Việt hơn.

Chương trình này được triển khai từ năm 1978 tại Trường Thực nghiệm (Hà Nội), sau đó được mở rộng ra các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành khác.

Bà Lê Thị Thanh Hương - nguyên giáo viên dạy văn trường Tiểu học Thực nghiệm (Hà Nội) cho biết: "Đây là cách đánh vần không lạ đối với các cô giáo tiểu học dạy theo chương trình mới, tuy nhiên cô giáo trong clip cần phải giải thích rõ hơn để tránh gây hiểu nhầm cho học sinh và phụ huynh. Ví dụ chữ cái c,k đều đọc là "cờ" nhưng mỗi chữ khi viết lại chỉ được ghép với các phụ âm nhất định như c thì phải đi với a,e,ê... chứ không thể đi với i, y...".

"Cách đánh vần của GS.Hồ Ngọc Đại rất hay ở điểm sẽ làm cho các em học sinh nắm được quy tắc trong viết chính tả, đánh vần theo trật tự thế nào thì khi viết ra sẽ đúng theo trình tự đó. Theo GS. Đại thì chữ viết là ký hiệu cố định để truyền đạt ý nghĩa của ngôn ngữ âm thanh, trong đó chữ viết là vật giả, tiếng nói là vật thật, vì vậy việc đánh vần từ trái qua phải theo chương trình mới giống như viết cũng giúp cho học sinh ít mắc các lỗi về phát âm hay chính tả hơn", bà Hương cho biết.

Trước đó, trong đoạn clip, cô giáo tiểu học chỉ ra các chữ “k”, “qu” theo chương trình mới đều phải đọc là “cờ”, hay thay đổi cách đánh vần của các vần “iên”, “uôn”. Đây là cách đánh vần theo chương trình sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục của GS.Hồ Ngọc Đại. Cụ thể hơn là cách đánh vần này được dạy trong cuốn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 (gồm 3 tập, do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành). Hiện tại, chương trình phổ thông có 2 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, một cuốn khác là Tiếng Việt lớp 1 (gọi là bộ sách hiện hành).

Việt Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/danh-van-la-giup-hoc-sinh-tieu-hoc-phat-am-chuan-hon-907711.html