Đánh úp sòng tài xỉu quy mô lớn trong căn phòng trọ bí mật ở Sài Gòn

Liên quan vụ sòng tài xỉu vừa bị triệt phá ở Q12, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT CAQ12 khởi tố 19 đối tượng về 2 hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó 3 ngày, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ12 phối hợp với CAP Thạnh Lộc kiểm tra phòng trọ số 8, nhà số 33/2 đường TL56 (tổ 11, KP2, P.Thạnh Lộc) do Nguyễn Văn Nhựt làm chủ.

Qua đó, phát hiện Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Văn Khanh đang tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Ngoài ra, công an còn phát hiện các đối tượng là tài xế ôtô chuyên chở thuê các con bạc đến đây sát phạt, gồm: Nguyễn Hữu Bình, Võ Phương Bình và Văn Quang Nhiều, nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua điều tra ban đầu, Khanh khai đã rủ Hoài tổ chức đánh bạc. Ngày 28-9, Khanh và Hoài cùng đến gặp Nhựt để thuê phòng số 8 làm địa điểm gầy sòng, với giá 3 triệu đồng/ngày. Nhiệm vụ của Khanh là cầm cái, còn Hoài dẫn dắt con bạc vào sòng và giám sát việc đặt cược.

Hai đối tượng này tổ chức đánh bạc khoảng 1 tháng nay, nhưng không thường xuyên và hay thay đổi địa điểm. Từ khi bắt tay hợp tác "làm ăn", Khanh và Hoài đều thua sạch túi nên chưa thu lợi được đồng nào.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt và tang vật

Các đối tượng đánh bạc bị bắt và tang vật

Khoảng 13 giờ ngày 29-9-2020, chuẩn bị tổ chức cho các con bạc sát phạt, Khanh và Hoài hùn mỗi người 25 triệu đồng để Khanh làm cái. Khanh ứng trước cho Hoài mượn 25 triệu đồng. Khanh còn gọi điện rủ Nhiều, Nguyễn Hữu Bình tìm và chở các đối tượng đánh bạc đến chơi. Khanh sẽ trả thù lao cho mỗi người là 1,5 triệu đồng/lượt xe. Nguyễn Hữu Bình rủ Tuấn, Riêm, Phước và Quang cùng đi đánh bạc.

Để phục vụ các "bác thằng bần", Nguyễn Hữu Bình thuê ôtô BS: 51A-125.09 giá 600 ngàn đồng/ngày, rồi thuê Võ Phương Bình làm tài xế chở các đối tượng đi đánh bạc với giá 300 ngàn đồng. Hoài nhờ Phan Văn Phúc (SN 1969, ngụ P.Thạnh Xuân, Q12) dẫn 2 ôtô vào địa điểm đánh bạc và được trả công từ 300 - 500 ngàn đồng.

Bộ sậu tổ chức đánh bạc: Nhựt (bìa trái), Khanh, Hoài

Còn Nhiều rủ Phượng, Hòa, Thắng, Kiều và Thanh đến địa điểm trên tham gia đánh bạc. Từng ván tài xỉu, mỗi con bạc đặt cược từ 100 - 200 ngàn đồng. Quá trình sát phạt, Khanh thua 26,3 triệu đồng. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, khi Khanh và các con bạc đang sát phạt thì bị công an kiểm tra, bắt giữ. Lực lượng chức năng tạm giữ của Hoài 4,5 triệu đồng.

Ôtô các đối tượng thuê để chở con bạc

Theo nguồn tin trinh sát, từ năm 2012 - 2014, Khanh có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổng cộng là 3 năm tù. Năm 2008, Hoài bị CAQ12 xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Năm 2014, Nhung bị Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp xử phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội đánh bạc. Thắng vào tháng 9-2020 bị Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi đánh bạc. Song các đối tượng này vẫn tiếp tục tái phạm.

Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 1 chén, 1 nắp nhựa, 1 tấm nhựa, 42,5 triệu đồng.

Ba tài xế săn tìm con bạc và chở thuê đến địa điểm sát phạt

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1988), Nguyễn Thanh Hoài (SN 1977), Nguyễn Văn Nhựt (SN 1957), Nguyễn Thị Ngọc Phượng (SN 1999, cùng ngụ Q12), Lê Thanh Nhung (SN 1975, ngụ P8Q.Gò Vấp), Nguyễn Hữu Bình (SN 1976, ngụ P13Q11), Võ Phương Bình (SN 1978, ngụ xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi), Lê Hữu Phước (SN 1983), Trần Ngọc Quang (SN 1972, cùng ngụ xã Trung Chánh, H.Hóc Môn), Văn Quang Nhiều (SN 1969), Nguyễn Văn Thắng (SN 1970), Lê Thúy Phượng (SN 1976), Đặng Minh Thuận (SN 1974), Lê Nguyễn Kim Kiều (SN 1978), Đào Thị Hòa (SN 1959, cùng ngụ Bình Dương), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, ngụ xã Thạnh Bắc, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Lê Văn Riêm (SN 1978, ngụ xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Võ Thị Thanh (SN 1971, ngụ P.Long Tuyển, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Phạm Thị Hồng Yến (SN 1982, ngụ P5TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-up-song-tai-xiu-trong-can-phong-tro-bi-mat_100668.html