Danh Trung tỏa sáng, U21 Việt Nam vô địch U21 Quốc tế 2019

Danh Trung tỏa sáng trong trận chung kết, U21 Việt Nam thắng 2-0 U21 SV Nhật Bản để vô địch U21 Quốc tế 2019.

Cách đây 2 ngày, U21 Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước U21 SV Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà hai đội chắc chắn vào chơi trận chung kết nên hai HLV đã không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Gặp nhau ở trận chung kết U21 Quốc tế 2019, U21 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất. HLV Hồng Sơn đã chỉ đạo các học trò chủ động cầm bóng, chơi tấn công trước U21 SV Nhật Bản.

Clip trận chung kết giữa U21 Việt Nam vs U21 SV Nhật Bản

Mặc dù vậy, U21 Việt Nam không thể tạo được sức ép quá lớn lên phần sân của đối phương. Phút 19, U21 SV Nhật Bản đưa được bóng vào lưới của U21 Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong thế trận giằng co, U21 Việt Nam đã tận dụng tốt tình huống cố định để ghi bàn. Phút 32, U21 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh phải, Văn Bửu treo bóng để Danh Trung đánh đầu xé lưới U21 SV Nhật Bản mở tỉ số trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, U21 SV Nhật Bản dâng cao đội hình để tấn công. Phút 45, U21 SV Nhật Bản được hưởng quả phạt đền, nhưng Tabei Ryo lại sút bóng đập cột dọc, lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, U21 SV Nhật Bản chủ động chơi tấn công, tạo được sức ép lớn lên phần sân của U21 Việt Nam. Những cơ hội liên tiếp được tao ra trước khung thành của Tùng Lâm, nhưng các chân sút của đội bạn lại dứt điểm vô duyên.

Phút 66, U21 Việt Nam có pha phản công thần tốc, Danh Trung xâm nhập vòng cấm buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Tuấn Hải dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỉ số lên 2-0.

Nhận bàn thua thứ 2, U21 SV Nhật Bản dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng không thể nào xuyên thủng được mảnh lưới của Tùng Lâm. Chung cuộc, U21 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế 2019./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/danh-trung-toa-sang-u21-viet-nam-vo-dich-u21-quoc-te-2019-975205.vov