Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an quận Đống Đa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự...

Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, các đơn vị của Công an quận Đống Đa đã phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội.

Giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sỹ

'Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị nghiệp vụ và Công an 21 phường trên địa bàn quận Đống Đa đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sỹ, đề ra giải pháp, biện pháp để triển khai nghiêm túc có hiệu quả. Cùng với đó, Công an quận (CAQ) và Công an các phường chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban - ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an trong việc triển khai đợt cao điểm, nhằm huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị vào công tác trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ' - Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết.

Công an quận Đống Đa tuần tra khép kín địa bàn

Công an quận Đống Đa tuần tra khép kín địa bàn

Cùng với việc thực hiện kế hoạch cao điểm, CAQ Đống Đa đồng bộ triển khai các kế hoạch bảo vệ lễ Noel, Tết dương lịch 2021, kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm có tính chuyên sâu. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng chống tội phạm, giải quyết hàng quán bán quá khuya. Mỗi ngày, CAQ phân công 8 tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn từ 23h30 đến 3h sáng.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, với việc chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, CBCS - CAQ đã làm rõ, xử lý nhiều vụ việc có tính chất hình sự, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng gây án. Các vụ việc đều được điều tra, khám phá trong thời gian ngắn.

Sập bẫy nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

Cúng trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trên địa bàn quận Đống Đa xảy ra 9 vụ vi phạm trật tự xã hội (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019), trong đó xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, 2 vụ mua bán và môi giới mại dâm. Các đơn vị thuộc CAQ đã điều tra khám phá 8 vụ, bắt 13 đối tượng (đạt tỷ lệ 88,9%).

Đặc biệt, một số vụ việc có tính chất nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá nhanh và mở rộng bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan... Cụ thể khoảng 21h30 ngày 29-12-2020, Công an phường Trung Liệt tiếp nhận từ người dân 2 đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 1999, trú tại phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2002, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi cướp giật 1 chiếc túi xách của đôi vợ chồng đang mua hàng trong cửa hàng điện thoại ở 91 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tối cùng ngày, Tùng chở Ngân đi xe máy đến trước cửa hàng điện thoại, Tùng đứng ngoài đợi, cảnh giới, còn Ngân đi bộ vào bên trong cướp giật túi xách.

Sau khi cướp giật được tài sản, Ngân bỏ chạy ra bên ngoài thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ. Tùng sau đó cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Qua đấu tranh mở rộng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã làm rõ bộ đôi này cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, khoảng 10h sáng 21-12-2020, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị T.N (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị mất một chiếc xe Honda SH Mode. Qua điều tra, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ bắt giữ Nguyễn Xuân Thắng (SN 1963, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'. Ngoài chiếc xe của chị N, Thắng đã giao nộp 6 chiếc xe máy khác, trong đó có 5 xe Honda SH, 1 xe Honda Wave.

Tang vật thu giữ qua các vụ án

CAQ Đống Đa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Bên cạnh các vụ án hình sự được khám phá nhanh, các đơn vị nghiệp vụ CAQ Đống Đa đã vận động đầu thú, bắt giữ 8 đối tượng trốn truy nã trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Anh Dũng (SN 1972; trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) để điều ra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Vũ Anh Dũng

Sáng 24-12-2020, Dũng đến Bệnh viện Bạch Mai với mục đích trộm cắp tài sản. Khoảng 6h15 cùng ngày, khi đến trước vỉa hè tòa nhà Việt Nhật, Dũng phát hiện bà V (trú tại huyện Thường Tín, đi chăm người nhà ở bbệnh viện) đang nằm ở hành lang, bên cạnh có để 1 túi xách. Quan sát xung quanh không ai để ý, Dũng lén lút lấy trộm chiếc túi thì bị bà V phát hiện và tri hô mọi người xung quanh.

Đối tượng bỏ chạy thì bị nhân viên bảo vệ của bệnh viện bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Phương Mai. Tang vật thu giữ là 1 túi xách bên trong có 9,75 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/danh-trung-nhieu-o-nhom-toi-pham-hinh-su-nguy-hiem-post454729.antd