Danh Trung chưa nhận được hợp đồng sang Nhật Bản thi đấu

Trong khi đã nhận được giáo án từ các chuyên gia Nhật Bản và chỉ chờ ngày sang hội quân cùng đội bóng mới thì Danh Trung vẫn chưa nhận được hợp đồng chính thức cho việc xuất ngoại.

Danh Trung chưa nhận được văn bản hay hợp đồng chính thức cho việc xuất ngoại

Danh Trung chưa nhận được văn bản hay hợp đồng chính thức cho việc xuất ngoại

Trần Danh Trung của Viettel và Cao Văn Triền của Sài Gòn FC sẽ là 2 cầu thủ Việt Nam sang thi đầu quân cho CLB Ryukyu đang chơi ở J.League 2. Đây là thông tin được chủ tịch CLB Sài Gòn ông Trần Hòa Bình tuyên bố với báo giới cách đây ít tuần.

Cao Văn Triền chia sẻ với truyền thông, anh đã nhận được giáo án từ các chuyên gia Nhật Bản và chỉ chờ ngày sang hội quân cùng đội bóng mới. Với Danh Trung của Viettel, cầu thủ này cho biết chỉ mới tiếp nhận thông tin từ báo chí chứ chưa nhận được văn bản hay hợp đồng chính thức cho việc xuất ngoại.

Chia sẻ với Sport5 Trần Danh Trung tiết lộ: "Tôi chưa có thông tin văn bản hay hợp đồng chính thức về việc sẽ sang Nhật Bản chơi bóng. Nhưng nếu nằm trong dự kiến của Viettel FC thì tôi cũng thấy rất vui vì đó là cơ hội không phải cầu thủ nào cũng có được. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên của Viettel FC xuất ngoại và tôi cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó".

Chàng cầu thủ gốc Huế cho rằng bản thân cần học hỏi nhiều hơn nữa nếu được trao cơ hội thử sức tại Nhật Bản.

"Tôi cũng từng xem những đàn anh đi trước như anh Công Vinh, anh Công Phượng và anh Tuấn Anh thi đấu tại nước Nhật. Để kiếm một suất đá chính, để vào sân ở Nhật Bản rất khó nên tôi nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa." - Danh Trung chia sẻ.

Cầu thủ được mệnh danh là hot boy của bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021 có thể tham dự SEA Games trong màu áo đội tuyển Quốc gia: "Cuối năm 2021, mục tiêu của tôi là lọt vào danh sách tham dự SEA Games. Tôi sẽ phải cố gắng, nỗ lực hết sức tại CLB để được HLV gọi tập trung".

Tiền đạo Trần Danh Trung sinh ngày 3/10/2000 tại Huế, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB Viettel. Gia nhập đội bóng quân đội từ năm 11 tuổi, Danh Trung liên tục cho mọi người thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình. Tại giải vô địch U19 Quốc gia năm 2017, Trần Danh Trung từng đạt danh hiệu Vua phá lưới. Khả năng săn bàn của cầu thủ Viettel được ví với “sát thủ vòng cấm” Fillipo Inzaghi.

Danh Trung sở hữu gương mặt khá ưa nhìn với nụ cười tươi tắn. Cầu thủ cao 1m75 luôn nổi bật và khiến các fan girl không khỏi xao xuyến. Chiều cao tốt cũng giúp trung phong của U22 Việt Nam hiệu quả với khả năng tì, đè khi chơi bóng bổng.

Ở Danh Trung là khát vọng thi đấu, lối chơi khá hiện đại, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan và phá bẫy việt vị nhạy bén. Cầu thủ trẻ của Viettel thi đấu hết mình để tìm kiếm bàn thắng, kể cả khi chơi trong đội hình Viettel cũng như ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/danh-trung-chua-nhan-duoc-hop-dong-sang-nhat-ban-thi-dau-7KbAEi8Mg.html