Đánh tráo hàng, ẵm gọn chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Phạm Thanh Bình (SN 1984) trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội gây ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Bình cùng một đối tượng khác đã đánh tráo kiện hàng, chiếm đoạt chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra trị giá 25 triệu đồng.

Như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Phạm Thanh Bình và Suông Sô Phan (SN 1968) trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Linh là nhân viên bưu tá của một công ty chuyển phát nhanh nhận đơn hàng chuyển đến một địa chỉ trên đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên đơn hàng ghi mặt hàng là một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB/12GB và anh Linh thu hộ người gửi số tiền 25 triệu đồng để phát hàng đến người nhận.

Ngày 11-4, khi anh Linh giao đơn hàng thì người nhận đề nghị xem hàng mới thanh toán tiền. Anh Linh có nói theo quy định thì không được xem hàng trước khi nhận. Nam thanh niên liền đưa ra một đoạn tin nhắn với công ty bán hàng với nội dung đồng ý cho người mua kiểm tra hàng trước khi nhận.

Đối tượng Phạm Thanh Bình liên quan đến 3 vụ lừa đảo với 3 thủ đoạn hoàn toàn khác nhau

Đối tượng Phạm Thanh Bình liên quan đến 3 vụ lừa đảo với 3 thủ đoạn hoàn toàn khác nhau

Anh Linh tin tưởng tin nhắn đó là thật nên đã đồng ý cho nam thanh niên trên bóc kiện hàng. Sau khi bóc kiện hàng, nam thanh niên này nói đúng mặt hàng đã đặt và đưa một xấp tiền cho anh Linh yêu cầu kiểm đếm để thanh toán. Anh Linh kiểm đếm tiền thấy không đủ số tiền cần thu hộ nên không đồng ý giao hàng.

Thấy vậy nam thanh niên trên bảo anh Linh mang bưu kiện về bưu cục rồi sẽ đến lấy sau. Anh Linh đồng ý mang về, vài ngày sau liên hệ lại để giao hàng nhưng không liên lạc được, nên đã làm thủ tục hoàn lại kiện hàng trên. Khi bưu cục hoàn trả hàng lại cho công ty bán phát hiện kiện hàng đã bị bóc, bên trong là 1 hộp điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S20+ không giống với mặt hàng đã gửi đi nên từ chối nhận hàng. Nghi mình bị lừa đảo nên anh Nguyễn Linh đã đến CAQ Nam Từ Liêm để trình báo.

Quá trình điều tra vụ việc liên quan đến đối tượng Phạm Thanh Bình, Bình khai nhận vụ việc này do đối tượng và Suông Sô Phan gây ra. Theo đó, với mục đích chiếm đoạt tài sản từ người giao hàng, Bình đã lập một tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee đặt mua một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB/12GB của Công ty A với giá là 25 triệu đồng.

Đối tượng Suông Sô Phan hợp tác với Phạm Thanh Bình trong vụ lừa đảo cuối cùng trước khi bị bắt

Trước khi nhận hàng, Bình rủ Suông Sô Phan đi cùng và chuẩn bị sẵn một hộp điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 plus. Vỏ hộp này có hình thức tương tự như vỏ hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra. Bên trong chiếc hộp không có điện thoại mà Bình để vào đây 1 chiếc sạc dự phòng. “Hộp điện thoại” Bình đưa cho Suông Sô Phan và dặn Phan khi đến nơi xem hộp điện thoại xong, thì tráo hai hộp điện thoại với nhau rồi đưa lại cho Bình.

Khi gặp anh Linh, Bình đã đưa ra 1 đoạn tin nhắn với tài khoản khác có ảnh đại diện là Công ty A, mục đích là để lừa anh Linh tin tưởng cho bóc kiện hàng sau đó đánh tráo hộp điện thoại di động.

Anh Linh tin tưởng nên đã đồng ý cho Bình bóc kiện hàng và có ghi hình lại việc Bình bóc kiện hàng. Sau khi bóc kiện hàng, Bình xác nhận đúng là chiếc điện thoại đã đặt mua rồi đưa 19 triệu đồng, nhưng với rất nhiều loại tiền khác nhau để anh Linh đếm.

Lợi dụng lúc anh Linh mải đếm tiền, không để ý Bình và Phan đã đánh tráo hộp điện thoại di động. Do không đủ tiền nên Bình đã bảo anh Linh đóng kiện hàng rồi trả về bưu cục để lấy sau. Sau khi đã đánh tráo, Bình không đến bưu cục lấy hàng nữa, bỏ sim điện thoại và mang chiếc điện thoại lừa đảo được mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trường Văn

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/danh-trao-hang-am-gon-chiec-dien-thoai-samsung-galaxy-s20-ultra/852992.antd