Danh tính thanh niên bị tàu cán tử vong khi cố băng qua đường sắt

Cố băng qua đường sắt không có barie chắn, nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị tàu lao tới cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Đưa tin

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Đưa tin

Ngày 27/9, tin từ Ban An ninh-An toàn đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 27/9, tại km 8+050 khu vực Giáp Bát-Văn Điển (Hà Nội), trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Thời điểm trên, tàu khách SE5 chạy tuyến Hà Nội-Sài Gòn, khi di chuyển đến vị trí km 8+050, đã xảy ra va chạm với 1 nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ đường Ngọc Hồi rẽ vào. Lúc này, thanh niên băng qua đường sắt nhưng thiếu qua sát. Sau cú va chạm mạnh, xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm tàu. Hậu quả, nam thanh niên đi xe máy bị tàu cán tử vong tại chỗ.

Hình ảnh vụ tai nạn được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Tú Th. (SN 2001, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng biến dạng nghiêm trọng nằm dưới phần đầu máy của tàu hỏa.

Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện Ban quản lý ga Văn Điển đã cử cán bộ phối hợp với tổ lái tàu giải quyết vụ tai nạn. Tàu SE5 đã tiếp tục hành trình sau đó. Được biết, đoạn đường sắt chạy qua khu vực có nhiều lối rẽ không có barie chắn tàu.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/danh-tinh-thanh-nien-bi-tau-can-tu-vong-khi-co-bang-qua-duong-sat-75465-5.html