Danh tính tài xế xe BMW gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội lúc rạng sáng

Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định được danh tính của tài xế nghi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Mai Hắc Đế lúc rạng sáng khiến 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng. Ảnh: Kiến Thức

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn lúc rạng sáng. Ảnh: Kiến Thức

Liên quan đến vụ xe ôtô nhãn hiệu BMW mang BKS 29M-2268 tông 5 người bị thương xảy ra rạng sáng 30/10 trên phố Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), chiều cùng ngày, trao đổi với báo Người Lao Động, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị này đã xác định danh tính của tài xế nghi gây ra vụ tai nạn.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, danh tính tài xế nghi gây tai nạn là Trần Thắng (SN 1986, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) làm nghề tự do. Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hành chính đối với tài xế này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 30/10, xe ô tô BMW mang biển kiểm soát 29M-2268 đi trên đường Mai Hắc Đế hướng Trần Khát Chân (phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng). Khi đi đến trước số nhà 96, xe này bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè tông hàng loạt người đang mua xôi.

Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, 2 xe máy bị biến dạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Báo Kiến Thức thông tin thêm, danh tính các nạn nhân bị xe BMW đâm gồm: Nguyễn Văn Tr. (SN 1992, ở Tuyên Quang), Nguyễn Đức T. (SN 1996, ở Phú Thọ), Phạm Văn Ng. (SN 1972, ở Hà Tĩnh), Nguyễn Văn T. (SN 1990, ở Tuyên Quang) và chị Doãn Thị H. (SN 1981, ở Nam Định).

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/danh-tinh-tai-xe-xe-bmw-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-pho-ha-noi-luc-rang-sang-a298912.html