Danh tính tài xế taxi tông rồi bỏ mặc cô gái tử vong bên vỉa hè

Ngày 28/6, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã xác định được danh tính tài xế taxi tông cô gái rồi bỏ mặc nạn nhân bên vỉa hè vào rạng sáng 25/6 vừa qua.

Hiện Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang lấy lời khai của Đặng Tấn Phú (48 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM, tài xế taxi Vinasun) về việc gây tai nạn với xe máy rồi bỏ mặc nạn nhân nằm kêu cứu. Theo cơ quan công an, tài xế Phú ban đầu đã rời khỏi hiện trường, tuy nhiên sau đó đã trình diện và cung cấp thông tin.

Người này khai nhận sau khi gây tai nạn, thấy nạn nhân co giật nên hoảng loạn rời khỏi hiện trường mà không cứu người; đồng thời cho rằng sẽ nhanh chóng có người đi đường đến cứu.

Trước đó, lúc 3h sáng ngày 25/6, Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) điều khiển xe gắn máy chở chị N.T.M.T. (25 tuổi, ngụ Bến Tre) đến giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn, quận Tân Phú thì va chạm với chiếc taxi do tài xế Đặng Tấn Phú cầm lái.

Sau tai nạn, xe máy cùng 2 nạn nhân ngã xuống đường. Chị M.T. nằm bất động bên vỉa hè, còn Long bị thương nặng, nằm co giật trên đường.

Xe taxi chạy lại gần chỗ nạn nhân rồi dừng lại. Tài xế mở cửa xuống nhưng nhìn nạn nhân rồi leo lên xe, rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera gắn cố định ghi lại, trong vòng khoảng 11 phút sau khi tai nạn xảy ra, có 5 ô tô (kể cả chiếc taxi liên quan trực tiếp vụ tai nạn), một chiếc xe tải, hơn 32 chiếc xe máy, một chiếc xe đạp với hàng chục người đi qua vị trí vụ tai nạn... nhưng không một ai dừng lại và cũng không ai tiến lại gần các nạn nhân.

Sau đó, người dân sống cạnh giao lộ mới lại gần kiểm tra, chị M.T. được xác định đã tử vong, còn Long được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu lực lượng công an xác định phía nạn nhân vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên tài xế taxi mắc 2 lỗi gồm rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Hiện tại, tài xế taxi vẫn chưa bị tạm giữ hình sự.

Hiện, thi thể chị M.T. đã được Công an quận Tân Phú bàn giao cho người nhà để đưa về quê Bến Tre lo hậu sự. Nạn nhân Long bị dập não xuất huyết thái dương, được điều trị nội khoa tại Bệnh viện Nhân dân 115. Hiện Công an quận Tân Phú vẫn chưa thể lấy lời khai do bệnh nhân vẫn đang trong quá trình điều trị đặc biệt.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/danh-tinh-tai-xe-taxi-tong-roi-bo-mac-co-gai-tu-vong-ben-via-he-541335.html