Danh tính người đàn ông mặc áo Grab tử vong ở Mai Động

Quá trình điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là anh H.V.L (SN 1979, quê quán Thanh Hóa, hiện trú tại ngõ 349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy).

Rạng sáng 10/12, nhiều người dân đi qua khu vực cầu Mai Động (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện thi thể nam thanh niên mặc áo Grab tử vong ngay đầu miệng cống nước.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến hiện trường. Có mặt tại khu vực nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh H.V.L (SN 1979, quê quán Thanh Hóa, hiện trú tại ngõ 349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy).

Anh L. hành nghề chạy xe ôm và có tiền sử về bệnh tim. Khoảng 20h ngày 9/12, anh L. vẫn ở nhà, sau đó ra ngoài cửa uống nước.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai. Tiến hành pháp y, bước đầu xác định không có dấu hiệu bất thường gây ra cái chết của anh L.

Theo tờ SaoStar, tại hiện trường nạn nhân nằm ngay đầu miệng cống nước. Khu vực này nước rất nông chỉ khoảng 20cm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Tuy và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/danh-tinh-nguoi-dan-ong-mac-ao-grab-tu-vong-o-mai-dong-48407.html