Danh tính người đàn ông dùng búa tấn công nhiều người

Người đàn ông cầm theo cây búa, chạy xe máy đánh nhiều người đi đường. Khi bị bắt giữ, kẻ này khai mình bị tâm thần, đầu óc rối loạn nên có hành vi thiếu kiểm soát chứ không có thù hằn gì với ai.

Ngày 19/2, lãnh đạo Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã xác định được đối tượng chạy xe máy, cầm theo búa tấn công gây thương tích cho nhiều người.

Trước đó, ngày 16/2, trên mạng xã hội lan một clip một người đàn ông đi xe máy hiệu Yamaha Nouvo, dùng búa tấn công người đi đường tại khu vực thuộc 2 quận Tân Bình và Phú Nhuận (TP.HCM). Nhiều thông tin cho rằng, người đàn ông này có quốc tịch nước ngoài.

Tuy nhiên, theo xác minh của Công an quận Tân Bình, người đàn ông này tên V.T.P. (SN 1983, ngụ phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM). Khoảng 6h50 ngày 14/2, P. mang theo cây búa chạy xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Khi đến số nhà 326A1 Nguyễn Trọng Tuyển (phường 1, quận Tân Bình), P. giơ búa lên đập trúng mặt một nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều, rồi phóng xe chạy về hướng giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai.

Đối tượng V.T.P. tại cơ quan công an.

Đối tượng V.T.P. tại cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Minh Trí (SN 2001, ngụ quận Tân Bình). Anh Trí bị thương tích nặng, được người dân đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Theo chẩn đoán, Trí bị gãy xương gò má phải.

Nhận trình báo của người dân, Công an quận Tân Bình vào cuộc xác minh và phát hiện người dùng búa đậpTrí là P.. Công an quận Tân Bình cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của P. và phát hiện 1 chiếc xe Yamaha Nouvo, một cây búa và một số vật dụng khác nghi có liên quan đến vụ hành hung anh Trí.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận mình đã gây thương tích cho anh Trí. P. khai không hề có mâu thuẫn gì với nạn nhân, mà việc dùng búa đập anh Trí là do P. bị bệnh tâm thần, đầu óc rối loạn và đang điều trị bệnh tại bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Ngoài gây thương tích cho anh Trí, P. còn khai, trước đó vào các ngày 4/2 và 10/2, P. còn gây thương tích cho 2 người khác.

Hiện Công an quận Tân Bình đã cho gia đình bảo lãnh cho P. được tại ngoại để chữa bệnh. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố điều tra, làm rõ vụ việc.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-tinh-nguoi-dan-ong-dung-bua-tan-cong-nhieu-nguoi-a422727.html