Danh tính nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên trong đêm

Nghi can bị bắt giữ là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bước đầu, Tráng khai nhận hành vi phạm tội

Liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng ở P. Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, hiện công an đã bắt được 1 nghi phạm liên quan. Dự kiến, chiều nay cơ quan công an Hưng Yên sẽ họp báo công bố vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng điều bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo TTXVN, trong quá trình phá án, lần theo các dấu vết cùng các tang chứng vật chứng tại hiện trường, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Vnexpress)

Bước đầu, Tráng khai nhận hành vi phạm tội đã gây nên cái chết thương tâm của 2 vợ chồng nạn nhân. Trong ảnh: Căn nhà anh Tr, nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Theo báo Công Lý, Tráng từng là cán bộ tư pháp xã và có tiền án tội Hiếp dâm. Trong ảnh: Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps.)

Trước đó, công an hiện đã khám nghiệm hiện trường và thu một số mẫu về giám định. Trong ảnh: Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án (ảnh: báo Giao thông).

Tại hiện trường hung thủ không để lại vật gây án, nhà cửa đồ đạc không bị lục tung và vẫn còn nguyên. (Ảnh: Vnexpress)

Vật chứng của hung thủ tại hiện trường vụ án.(Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Cũng liên quan đến vụ án, Tổ trưởng dân phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũng cho biết trên Dân Việt, thời điểm xảy ra sự việc, người trong gia đình nạn nhân đã dậy và trông thấy đối tượng nhảy qua tường cao 2m bỏ trốn. (Ảnh: Vnexpress)

Hơn nữa đúng lúc xảy ra sự việc trời mưa rất to, con chó nhà nạn nhân lúc đó cũng không sủa nên không ai phát hiện ra sớm. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, giữa đêm ngày 17/8, cậu con trai của cặp vợ chồng phát hiện có người đột nhập nhà mình tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) nên mở cửa chạy ra ngoài, la hét, cầu cứu. (ảnh: Lao Động)

Khi hàng xóm tiếp cận thì thấy trong phòng ngủ, bố mẹ cậu là Đặng Văn Tr (41 tuổi), bà Nguyễn Thị H (40 tuổi) đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.

Được biết, phòng riêng của vợ chồng anh Tr ở tầng một căn nhà. (ảnh: VTCNews)

Theo một người thân, lúc xảy ra vụ việc, trong nhà anh Tr có 6 người. Bố mẹ anh Tr ngủ ở nhà dưới, cách đó vài mét. Vợ chồng anh Tr và hai con nhỏ ngủ ở tầng một căn nhà trên. Trong ảnh: Căn nhà anh Trường, nơi xảy ra vụ án mạng. (ảnh: zing.vn)./.

Lưu Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/danh-tinh-nghi-pham-sat-hai-da-man-2-vo-chong-o-hung-yen-trong-dem-808146.vov