Danh tính nghi phạm chém chết nam thanh niên giữa đường ở Long An

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm sát hại nam thanh niên ở huyện Đức Hòa.

Vết thương thủng cổ quá nặng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu

Chiều 4/6, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSHS thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Huỳnh Minh Hậu (tự Tý Cu, 29 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An), để điều tra làm rõ hành vi chém chết một nam thanh niên.

Công an tỉnh đã biểu dương khen thưởng thành tích phá án nhanh, đồng thời thưởng nóng Cảnh sát hình sự tỉnh và Công an huyện Đức Hòa mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 3/6, anh Nguyễn Công Bảo (27 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Bằng (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông trên đường tỉnh 824. Khi đến địa bàn ấp 1, xã Đức Hòa Đông, một nhóm thanh niên chạy nhiều xe máy kè theo, trong đó 1 đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ, đầu của Bảo gây thương tích nặng.

Nạn nhân bị đa chấn thương, té xuống đường, sau đó được người bạn chở đi cấp cứu nhưng do vết thương thủng cổ quá nặng, đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực hiện trường cho thấy, sau khi Bảo té xuống đường, nhóm thanh niên bỏ đi, một người chạy lại đỡ lên xe máy chở đi.

Trích xuất camera khu vực hiện trường, lực lượng trinh sát hình sự đã nhận dạng được biển số xe và đối tượng nghi là hung thủ nên quyết định bắt giữ Hậu. Nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-nghi-pham-chem-chet-nam-thanh-nien-giua-duong-o-long-an-d510100.html