Danh tính nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong và 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương sáng nay (23/7).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Cụ thể, các nạn nhân tử vong gồm: ông Đào Quang Thuận, sinh năm 1960, Chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa, trú tại thôn La Khê.

2. Trương Minh Khang, SN 1974, trú tại thôn La Khê, xã cộng hòa, huyện Kim thành, Hải Dương

3. Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002, thôn Thanh Liêm, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương

4. Hoàng Thị Bung, trú tại Sơn La

5. Nguyễn Văn Hiếu, SN 1989, huyện Thanh Hà, Hải Dương

Hai nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Tôn, Lương Thị May

Lái xe tải gây tai nạn là Hoàng Xuân Hòa, SN 1983, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay ( 23/7), tại km 63 trên QL5 đoạn qua khu vực xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thông tin ban đầu, vào lúc 4h30 sáng nay (23/7), ông Đào Quang Huấn đi tập thể dục bị một xe chở khách 16 chỗ đâm tử vong. Chiếc xe gây tai nạn đỗ tại hiện trường bật đèn cảnh báo.

6h30, một chiếc xe tải đi tới gần hiện trường vụ tai nạn, đánh lái tránh xe 16 chỗ đang đỗ trên đường và lật đè vào đoàn người đứng gần đó, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Tính đến 8h sáng nay đã có 5 người tử vong sau vụ tai nạn. Tài xế chiếc xe tải bị lật đã được đưa ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương nặng. Một số người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện.

Việt Hòa

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-hai-duong-d428319.html