Danh tính nạn nhân vụ sập tường kinh hoàng tại Vĩnh Long

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân tử vong, bị thương vụ sập tường kinh hoàng tại Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khiến ít nhất 5 người chết

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ sập tường khiến ít nhất 5 người chết

Chiều 15/3, thông tin từ cơ quan chức năng đã xác định danh tính 8 nạn nhân thương vong trong vụ tại nạn lao động xảy ra tại khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

Cụ thể các nạn nhân tử vong gồm: Ngô thanh Bình SN 1976, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Võ Văn Thao SN 1971, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Hồ Tân Lâp SN 2000, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Trịnh Văn Thế SN 1967, ngụ huyện Long Hồ; Lưu Thị Đào ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình.

Danh sách những người bị thương gồm: Nguyễn Văn Thọ SN 1973, ngụ TP Vĩnh Long; Nguyễn Quốc Ái SN 1983, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình; Nguyễn Văn Dũng SN 1973, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình.

Bức tường cao hơn 10m đổ sụp, gạch vỡ tang hoang.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 10h sáng cùng ngày, bức tường lớn tại công trình đang xây dựng của Công ty TNHH BoHSing (Lô số 2, QL 1A, KCN Hòa Phú) bất ngờ sụp đổ hoàn toàn làm 5 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài thi thể của 5 nạn nhân tử vong.

Thông tin với báo chí, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết qua báo cáo ban đầu, bức tường bị đổ có chiều cao hơn 10m. Lúc này có khoảng 10 công nhân đang làm việc thì bức tường bất ngờ đổ sập.

Ông Long cho biết trước mắt, huyện hỗ trợ cho người tử vong là 2 triệu/người, bị thương là 1 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-sap-tuong-kinh-hoang-tai-vinh-long-d414227.html