Danh tính nạn nhân vụ nổ lớn tại xưởng đóng tàu ở Sài Gòn

Danh tính hai nạn nhân tử vong tại xưởng đóng tàu ở Sài Gòn đã được xác định...

Xe cứu thương đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Q. 7

Đến 11h30 ngày 14/12, hai người chết trong vụ nổ tại Công ty Đóng tàu An Phú được xác định là ông Lê Minh Tiền (59 tuổi, quê Sóc Trăng) và một người đàn ông tên Quý (khoảng ngoài 50 tuổi, quê Long An).

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân sống gần xưởng đóng tàu của Công TNHH MTV Đóng Tàu An Phú nằm trên đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7) nghe tiếng nổ rất lớn từ xưởng đóng tàu. Sau đó, nhiều công nhân làm việc bên trong tháo chạy ra ngoài.

Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kiểm tra bước đầu, vụ nổ khiến 2 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ông Trần Nguyễn Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, quận 7 xác nhận có vụ nổ trên.

“Hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí”, vị lãnh đạo UBND phường nói.

Được biết, công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (Công ty An Phú) thuộc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV SAMCO.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-no-lon-tai-xuong-dong-tau-o-sai-gon-d282213.html