Danh tính nạn nhân và hiện trường vụ xe chở các nhà sư gặp nạn khiến 13 người thương vong

Ngoài 3 nạn nhân đã tử vong này, 9 trường hợp khác đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi đều bị đa chấn thương rất nặng như: gãy tay, chân, chấn thương nội tạng như dập phổi, gan...

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi

Ông Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, hiện bệnh viện đang tích cực điều trị cho các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Mộ Đức đã nhập viện cấp cứu sáng nay. Các nạn nhân đang bị thương nặng đa chấn thương.

Cũng sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III (Tổng Cục ĐBVN) cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và phối hợp điều tra vụ việc. Ông Bình chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.2 phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và nhà thầu quản lý bảo trì đảm bảo giao thông 1 chiều Bắc - Nam.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Được biết, đoạn tuyến xảy ra tai nạn do Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An quản lý. Mặt đường có 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ (không có dải phân cách cứng), nằm trên đoạn đường thẳng. Mặt đường trơn do mưa, không có ổ gà, hệ thống ATGT đầy đủ.

Danh sách các nạn nhân bị nạn trong vụ tai nạn:

1.Tài xế Hồ Duy Thái (SN 1975) quê ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (Tử vong tại chỗ).

2. Huỳnh Xuân Tính quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (Tử vong tại chỗ).

3. Nạn nhân chưa rõ tên (tử vong tại Khoa Hồi sức Tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi).

4. Lê Hải Minh: bị thương

5. Huỳnh Tấn Định: bị thương

6. Phan Đình Châu: bị thương

7. Lê Ngọc Sang: bị thương

8. Phan Văn Ngân: bị thương

9. Phạm Văn Phước: bị thương

10. Lê Ngọc Nghĩa: bị thương

11.Trần Thành Kế: bị thương

12.Nguyễn Phúc Quang: bị thương

13. Nạn nhân chưa rõ tên bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 7h ngày 24/11, trên tuyến đường tránh, đoạn qua xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container biển số 51D-09810 kéo theo rơ moóc 51R-09810 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam với xe khách 16 chỗ biển số 51B-037.27 đang chạy chiều ngược lại khiến 2 người tử vong tại chỗ, 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến trưa cùng ngày, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong tại bệnh viện nâng số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lên 3 người. Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, trong số 10 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại đây, có nhiều trường hợp bị thương khá nặng.

Xe khách hư hỏng nặng, xe container lao xuống ruộng

Được biết, các nạn nhân đều là các nhà sư, thuộc Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Xe xuất phát tại Bình Định vào lúc 6h sáng cùng ngày (24/11) để đến tham dự lễ cúng tại một ngôi chùa của huyện Sơn Tịnh. Khi đến đoạn đường trên thì gặp nạn.

Một số hình ảnh kinh từ vụ tai nạn. Ảnh Nguyễn Ngọc.

Cán bộ Kiểm sát và Công an khám nghiệm hiện trường

Xe 16 chỗ hư hỏng nặng

Toàn bộ nạn nhân trong vụ tai nạn đều là sư thầy

Đầu xe khách bẹp dúm

Đo vẽ tại hiện trường

Lúc xảy ra tai nạn trời có mưa, đường trơn

Toàn cảnh hiện trường vụ ta nạn

Cơ quan chức năng đang làm việc

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/danh-tinh-nan-nhan-va-hien-truong-vu-xe-cho-cac-nha-su-gap-nan-khien-13-nguoi-thuong-vong-79046.html