Danh tính nạn nhân gặp nạn vụ xe khách rơi xuống vực ở Cao Bằng

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được danh tính của các nạn nhân tử vong, trọng thương trên chiếc xe khách rơi xuống vực ở Cao Bằng.

Liên quan đến vụ việc xe khách rơi xuống vực sâu ở Cao Bằng làm 4 người chết, báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Cao Bằng cho biết, tai nạn xảy ra vào lúc 5h30 ngày 22/7, tại Km250+400 Quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả (xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), xe khách giường nằm BKS: 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu 30 mét tại chân đèo Cao Bắc.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam xe khách BKS: 17K-8496 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, kiểm định lần cuối ngày 12/7/2018 và có hạn kiểm định đến 11/1/2019.

 Ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (tay phải) đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (tay phải) đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng cũng bước đầu xác định được danh tính của các nạn nhân trên chuyến xe "tử thần".

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Doãn Đạo (SN 1982, quê Thái Bình); Trịnh Tiến Hoàng (SN 1990, quê Thái Nguyên); Lương Văn Thức (SN 1975, quê Kiến Xương, Thái Bình); Đàm Thị Thơm (SN 1963, phố mới Quảng Uyên).

Ngoài ra có 3 nạn nhân bị thương nặng gồm: Đào Thị Khuyên (SN 1954, quê Thái Bình); Trần Thanh Khánh (quê Lào Cai, 2 chân bị mất cảm giác, chấn thương tủy) và Nguyễn Thị Hảo (SN 1980).

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân gặp nạn ra khỏi hiện trường. Ảnh: Báo Giao Thông.

Đối với 13 trường hợp còn lại bị thương nhẹ gồm: Hoàng Mạnh Cường (SN 1982, Thái Bình); Đặng Tuấn Điệp (SN 2001, Thái Bình); Nguyễn Văn Ninh (SN 1960, Thái Bình); Đặng Huy Bùi (SN 1976); Vũ Duy Ghênh (SN 1958, quê Hưng Yên); Đàm Hoàng An (SN 1976); Trần Trung Kiên (SN 2007); Nguyễn Hữu Tựa (SN 1976); Vũ Thảo Nguyên (SN 2001); Trịnh Tuấn Duy (SN 1993); Ngô Văn Vọng (SN 1954, Hưng Yên); Phạm Thế Vinh (SN 1980, Thái Bình); Trương Phúc Khoa (SN 1996, Hà Quảng).

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi với báo chí ông Lục Văn Đại - Giám đốc Sở Y tế Cao bằng cho biết, ngay khi tiếp nhận, những bệnh nhân nặng đã được các y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khẩn trương tiến hành cấp cứu. Hiện bệnh viện đã phân loại điều trị với 3 ca cấp cứu, 12 ca nằm điều trị ở khoa ngoại chấn thương.

Được biết, sáng cùng ngày lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/danh-tinh-nan-nhan-gap-nan-vu-xe-khach-roi-xuong-vuc-o-cao-bang-1089075.html