Danh tính lái xe ô tô vượt đèn đỏ, kéo lê nạn nhân ở ngã 6 Ô Chợ Dừa

Ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra trong đêm 11/4, hiện tại bước đầu đã xác minh được danh tính của quái xế gây ra sự việc trên.

Sáng 12/4, trao đổi với VOV.VN, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời thu thập dữ liệu liên quan".

Công an phường cho hay, lái xe tên là Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Dương bị người dân bắt đưa vào phường Nhân Chính trong đêm qua khi đang chạy xe về nhà tại phường Trung Hòa.

Chiếc xe gây tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn.

"Ngay sau khi bắt được lái xe ô tô chúng tôi đã chuyển ngay lên công an quận để tạm giữ và xử lý”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

“Hiện tại cả nạn nhân và người lái xe đều đang được cấp cứu, trong đó nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng bị thương rất nặng và chưa có người nhà đến nhận. Thông tin về nạn nhân chưa được xác minh cụ thể, chúng tôi đang khẩn trương xác minh".

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 22h30 ngày 11/4, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải và xe máy do người đàn ông điều khiển.

Cụ thể, tại khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa sau khi gây tai nạn, xe ô tô bán tải đã kéo lê người điều khiển xe máy cùng phương tiện đi hàng trăm mét.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn

Khi đến đường Xã Đàn thì nạn nhân văng ra bên ngoài, xe ô tô vẫn tiếp tục bỏ chạy và kéo theo chiếc xe máy dưới gầm đến khu vực Hoàng Cầu thì xe máy mới bị văng ra.

Không chịu dừng lại, xe ô tô tiếp tục chạy cho đến địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân thì nổ lốp nên đã bị người dân xông vào giữ lại và báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Xanh Pôn vào sáng 12/4, nạn nhân đang được được cấp cứu, phía bên ngoài có cảnh sát.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/danh-tinh-lai-xe-o-to-vuot-den-do-keo-le-nan-nhan-o-nga-6-o-cho-dua-750219.vov