Danh tính kẻ vô cớ đâm chém bé gái 7 tuổi ở Hà Nội

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của kẻ vô cớ đâm chém bé gái 7 tuổi ở Hà Nội gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 23/10, Công an phường Tây Mỗ, Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ được đối tượng Lê Văn Vương (SN 1998, ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ). Vương là kẻ vô cớ đâm chém bé gái 7 tuổi - cháu Hoa Tr. M. (7 tuổi, đang học lớp 2A trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội) chiều ngày 22/10.

Hiện đối tượng Vương đã được Công an phường bàn giao cho Công an quận để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào tối 20/10, tại tổ dân phố Nhuệ Giang, khi cháu M. đang chơi trước sân nhà thìbị Vương lôi vào góc sân và dùng dao chém. Phát hiện sự việc, mẹ cháu M. là chị H. đã lao vào can ngăn cũng bị đối tượng chém một nhát vào tay.

Hậu quả, cháu M. bị đâm, chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sức khỏe đang rất nguy kịch, còn mẹ của bé đã tỉnh.

Đối tượng Lê Văn Vương hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân kẻ vô cớ đâm chém bé gái 7 tuổi ở Hà Nội.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/danh-tinh-ke-vo-co-dam-chem-be-gai-7-tuoi-o-ha-noi-1133930.html