Danh tính kẻ thủ ác siết cổ người đàn ông tại nhà riêng

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng siết cổ người đàn ông sống một mình ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ việc ông ông Lang Xuân H. (58 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) được phát hiện đã tử vong tại phòng ngủ với vết hằn trên cổ, ngày 1/2, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ hung thủ của vụ án.

Đối tượng Phạm Văn Nội tại cơ quan Công an (ảnh: Tiền Phong).

Theo Infonet, danh tính của đối tượng là Phạm Văn Nội (SN 1984, trú xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc). Các tang vật bị thu giữ bao gồm 1 sợi dây phanh dài 70-80cm, vỏ nhựa màu đen, 1 đầu có thắt nút sẵn, 3 tấm phản gỗ dựng và 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, Nội khai nhận khoảng 9h sáng ngày 30/1, khi sang nhà ông H. chơi thấy ông đang uống rượu nên khuyên ngăn thì bị ông này chửi bới, lăng mạ. Quá bực tức nên 2 bên xảy ra xô xát và Nội đã lấy 1 sợi dây phanh xe đạp choàng dây thòng lọng thắt cổ ông H. đến chết. Sau khi gây án, đối tượng kéo xác ông H. vào phòng ngủ rồi tháo thòng lọng ra vứt vào ngôi nhà hoang cạnh đó.

Báo Giao thông ghi nhận, trong quá trình di chuyển thi thể nạn nhân, Nội phát hiện 3 tấm phản gỗ quý (trị giá 15 triệu) dựng ở tường nên đã lấy cắp sau đó bán lại cho 1 người ở huyện Hoằng Hóa với giá 8 triệu để tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Nội về hành vi giết người và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-tinh-ke-thu-ac-siet-co-nguoi-dan-ong-tai-nha-rieng-a420990.html