Danh tính kẻ gây trọng án khiến 2 người tử vong ở Nghệ An

Đến gần 12g trưa 30-4, nghi can gây ra vụ việc vẫn chưa bị bắt giữ. Thi thể 2 nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Hai nạn nhân tử vong lúc 10g30 được xác định là N.Q.H. (SN 1979, trú tại TP. Vinh) và D.N. (SN 1956, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Theo quan sát , một người bị rất nhiều vết thương nghi là đạn gây ra. Nạn nhân còn lại bị một vết thương khả năng xuyên ngực, tim dẫn tới tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Tại hiện trường, từ đường làng vào cổng nhà ông P. - nơi xảy ra vụ việc khoảng cách 30m. Ngôi nhà như một biệt phủ riêng biệt trong khu dân cư, được xây dựng khá kiên cố, việc xâm nhập vào trong gây khó khăn nhiều cho lực lượng chức năng. Cổng nhà đóng kín, tường rào bao quanh thép cao khoảng 4m.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Quan sát tại hiện trường cho thấy, hiện lực lượng chức năng vừa tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú, vừa lên phương án trấn áp. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, mọi người thấy 4 người đi trên chiếc xe Jeep, trong đó có một số người mặc đồng phục quần áo rằn ri. Sau đó thì người dân nghe vang lên nhiều tiếng nổ và hai trong 4 người bỏ chạy thoát thân từ cổng nhà ông P. ra đường. Hai người còn lại bị thương nặng vùng ngực, đầu nên tử vong ngay ngoài cổng nhà ông P..

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho rằng, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do nợ nần về tiền bạc. Sáng nay khi nhóm người trên tới nhà ông P. để nói chuyện thì xảy ra thảm án.

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-tinh-ke-gay-trong-an-khien-2-nguoi-tu-vong-o-nghe-an-236966.html