Danh tính kẻ dùng số hiệu giả, mạo danh lãnh đạo công an xin bỏ qua xe vi phạm

Giới thiệu là lãnh đạo một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội, Tuấn trình số hiệu công an mua qua mạng với giá 300.000 đồng và đề nghị CSGT tha cho người quen vi phạm giao thông.

Thông tin trên Zing, sáng 9/9, tổ tuần tra Đội CSGT số 6 xử lý một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Phạm Văn Đồng. Khi đang lập biên bản vi phạm, Tuấn xuất hiện, giới thiệu là lãnh đạo một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội rồi trình bảng số hiệu ngành công an, ghi chức danh Phó trưởng phòng để xin CSGT bỏ qua cho thanh niên đi xe máy.

Tuy nhiên, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác mời Tuấn về Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm làm việc. Tại đây, Tuấn thừa nhận không phải cán bộ công an. Cơ quan công an xác định, đối tượng mạo danh được xác định là Đào Minh Tuấn (34 tuổi, trú tại Chí Linh, Hải Dương).

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Infonet đưa tin, theo biên bản lời khai, Tuấn mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300.000 đồng.

Chia sẻ trên Zing, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), anh này sử dụng bảng hiệu trên để đi xin CSGT bỏ qua phương tiện vi phạm, không lập biên bản xử phạt lỗi giao thông thì sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 - 1,5 triệu đồng, theo Khoản 1, Điều 19 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ.

Còn nếu xác định người này có hành vi sản xuất trái phép hoặc làm giả số hiệu thì sẽ bị phạt tiền tối đa 30 triệu đồng theo Nghị định 167.

Công an phường Cổ Nhuế 1 đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-tinh-ke-dung-so-hieu-gia-mao-danhlanh-dao-cong-an-xin-bo-qua-xe-vi-pham-a448404.html