Danh tính kẻ đoạt mạng 3 thanh niên trong vụ hỗn chiến trong quán nhậu tại Bình Dương

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ hỗn chiến quán nhậu chiều ngày 31/12 tại Bình Dương khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nghi can.

Danh tính nghi can được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Đối tượng này đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ do là nghi can đâm chết 3 người do mâu thuẫn tại một quán nhậu.

Được biết, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm nay 31/12 tại quán lẩu bò 868 (ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX Bến Cát).

Nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Kết quả điều tra cho thấy, vào chiều 31/12, Hùng cùng với Trần Huấn Luyện (SN 1993, quê ở tỉnh Kiên Giang) và một thanh niên khác (đang làm rõ danh tính) đến quán lẩu bò 868 để nhậu, sau đó gọi thêm Hòa đến nhậu.

Tiếp đến, Hòa gọi thêm 3 người bạn khác là Trần Văn Lượng (SN1996), Thái Trọng Hữu (SN 2000), cùng quê Kiên Giang và Trần Minh Quang (SN 1994, quê Cà Mau) đi cùng.

Trong lúc nhậu, giữa nhóm người này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Hùng dùng dao bấm trong người tấn công liên tiếp khiến nhiều người bị thương, phải đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, vụ hỗn chiến đã khiến 3 người tử vong là Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang và Trần Văn Lượng; 4 người khác bị thương vẫn đang cấp cứu, điều trị.

Nghi can Nguyễn Thanh Hùng

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TX Bến Cát tiến hành điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng gây án.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Infonet luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) khẳng định, hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các tình tiết là giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ...

Do đó, nghi can có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình (khung hình phạt tại Khoản 1 Điều 123 là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân hoặc tử hình), ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình của các nạn nhân.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ke-doat-mang-3-thanh-nien-trong-vu-hon-chien-binh-duong-26310.html