Danh tính hai mẹ con và tài xế tử vong vụ xe tải lật, đè xe con ở Thanh Hóa

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Hiện trường xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Chiều 4/6, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ TNGT xảy ra Ban đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu những người bị nạn, thăm hỏi nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Theo Ban ATGT tỉnh, vào khoảng 10h30' ngày 4/6, tại Km 17+800 tại nút giao cắt ngã 4 trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, chiếc Toyota Vios BKS: 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ ở xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông trên đường TL506 khi tới điểm giao cắt đường Nghi Sơn - Sao Vàng bất ngờ bị xe tải hiệu Howo mang BKS: 36C -171.15 do Lương Văn Lâm (SN 1985, ngụ ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển va chạm, nguyên cả thùng xe đầy đất, đá lật đổ xuống chiếc xe ô tô con. Thời điểm này trên xe Toyota có 4 người (trong đó có 1 trẻ em, 3 người lớn).

Vụ việc khiến 3 người lớn tử vong, 1 cháu bé bị thương. Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Ngọc Hoàn (tài xế), Lê Thị Bình (SN 1948, ở thôn 6 xã Vân Sơn), Lê Thị Út Huê (SN 1992, con bà Bình). Người bị thương là cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê).

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh và Công an huyện Triệu Sơn làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/thanh-hoa-bao-cao-khan-vu-xe-tai-lat-de-bep-o-to-con-3-nguoi-chet-d467677.html