Mỹ vượt mốc 700.000 ca tử vong vì Covid-19

Theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày hôm qua đã vượt mốc 700.000 người tử vong do đại dịch Covid-19 – số liệu cao nhất thế giới hiện nay.

Hiện, Mỹ trung bình đạt được khoảng 270.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày – số liệu thấp nhất kể từ 15/8 tới nay.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) Rochelle Walensky cho biết, Chính quyền Mỹ đang thiết lập kế hoạch khẩn cấp để đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng, nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ các ca nhiễm nặng nhập viện.

Mỹ đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Ảnh: AFP

Mỹ đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Ảnh: AFP

Trong đó, nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, hầu hết các tập đoàn và công ty lớn tại Mỹ áp dụng quy định bắt buộc nhân viên tiêm chủng, sa thải nếu không có Thẻ xanh tiêm chủng. Ngoài ra, các địa điểm như rạp chiếu phim, bảo tàng, rạp hát cũng đang lập kế hoạch chỉ nhận khách có chứng nhận tiêm chủng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua cũng thông báo Ủy ban tư vấn vaccine độc lập của FDA sẽ tổ chức 3 cuộc họp chính thức trong tháng 10, để thảo luận về các mũi tiêm nhắc lại, thuốc điều trị kết hợp và vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Cuộc họp đầu tiên vào ngày 14/10, sẽ thảo luận về việc triển khai liều vaccine tăng cường./.

CTV Mỹ Linh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-vuot-moc-700000-ca-tu-vong-vi-covid-19-895255.vov