Danh tính của cô dâu xinh đẹp xuất hiện trong bộ ảnh cưới của Ngọc Sơn

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Ngọc Sơn đã chính thức hé lộ danh tính cô dâu giấu mặt trong bộ ảnh cưới được tung ra trước đó vài ngày.

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Ngọc Sơn đã chính thức hé lộ danh tính cô dâu giấu mặt trong bộ ảnh cưới được tung ra trước đó vài ngày.

Người hâm mộ tò mò về danh tính cô dâu trong bức ảnh.

Người hâm mộ tò mò về danh tính cô dâu trong bức ảnh.

Cách đây ít ngày, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn đăng tải bộ ảnh cưới với cô dâu quay lưng, giấu mặt cùng dòng trạng thái chia sẻ: "Nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì?". Ngay sau đó, các fan đã đặt ra nghi vấn liệu Ngọc Sơn sẽ chính thức chấm dứt quãng đời độc thân ở tuổi 49 hay đây chỉ là hình ảnh trong MV mới, và nếu thật thì cô dâu giấu mặt này là ai?

"Ông hoàng nhạc sến" tiết lộ cô dâu chính là ca sĩ Trương Lynh.

Không để người hâm mộ phải đồn đoán lâu, ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch), Ngọc Sơn đã giải đáp những thắc mắc của khán giả về cô dâu giấu mặt xuất hiện trong bộ ảnh cưới bí ẩn.

Đó chính là nữ ca sĩ Trương Lynh, học trò của Ngọc Sơn từ chương trình Thần tượng Bolero.

Và đám cưới ở đây là đám cưới trong MV “Thiên đường xanh” - ca khúc do chính anh sáng tác và thực hiện công phu tại Nha Trang.

Sự thật về đám cưới được giải mã trong MV "Thiên đường xanh".

Ý tưởng thực hiện khung cảnh đám cưới và hình ảnh cô dâu chú rể được chính Ngọc Sơn sáng tạo cho MV “Thiên đường xanh”. Nam danh ca quan niệm, ngày cưới là một ngày thiêng liêng, trọng đại, là ngày hạnh phúc của không chỉ tình yêu đôi lứa mà còn của hai bên gia đình, của tình thân, tình bạn.

Đám cưới là sự thể hiện hoàn hảo nhất cho “Thiên đường xanh” – một nơi từng xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Sơn, mang đầy đủ những ước nguyện của anh về một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

MV "Thiên đường xanh" được quay tại Nha Trang.

Để thực hiện MV “Thiên đường xanh”, Ngọc Sơn cùng ekip đã đến Nha Trang – một vùng đất rất đẹp của đất nước Việt Nam để hoàn thành các cảnh quay. Tại đây, anh hội ngộ một thành viên trong Đại gia đình, hai vợ chồng chủ khách sạn Vesna. Trước đó, khi nghe Ngọc Sơn hát “Chiếc vòng cầu hôn”, người vợ đã cảm thấy vô cùng xúc động, thậm chí rơi nước mắt. Vì vậy, khi nghe tin anh Ba muốn thực hiện MV ở Nha Trang, hai vợ chồng đã hỗ trợ hết mình.

Nam danh ca quan niệm, đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, văn hiến 4000 năm vô cùng tươi đẹp. Bởi vậy, anh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, đến bạn bè trên thế giới về nét đẹp này. Chính vì lẽ đó, MV “Thiên đường xanh” đánh dấu nhiều bước đi đột phá, độc nhất vô nhị của Ngọc Sơn trong nghệ thuật. Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên thực hiện MV ở đáy biển sâu 5m và cả trên trời cao hàng chục mét, ghi lại toàn bộ khung cảnh non xanh nước biếc đáng tự hào của quê hương Việt Nam.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/danh-tinh-cua-co-dau-xinh-dep-xuat-hien-trong-bo-anh-cuoi-cua-ngoc-son-a287754.html