Danh tính cô giáo tử vong trong vụ cháy khiến 8 người tử vong

Cô giáo tử vong trong vụ cháy ở TP HCM đang học Thạc sĩ, mới đến căn nhà trên dạy thêm được 2 ngày.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong. Theo đó, cô giáo được xác định là chị N.T.Y.L (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú, TP HCM).

Cô L hiện đang học Thạc sỹ Hóa học tại TP HCM, mới đến căn nhà trên dạy thêm được 2 ngày để ôn thi học kỳ cho các bé thì xảy ra sự việc đau lòng.

Những người bạn học cấp 3 của nữ giáo viên nhận xét chị L là người hiền lành, hòa nhã và được mọi người quý mến.

Trước đó, hỏa hoạn xảy ra khoảng 16h58 ngày 7/5, tại địa chỉ 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1. Đây là căn nhà 1 trệt 2 lầu với tổng diện tích 126 m2.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, là chủ nhà); ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu L.K.T (SN 2003), cháu L.N.T (SN 2008), cháu L.T.T (SN 2012); cháu H.Đ.N (SN 2012, con ông Thắng), cháu N.T.Đ (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và nạn nhân cuối cùng được xác định là chị N.T.Y.L.

Q.Tú (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/danh-tinh-co-giao-tu-vong-trong-vu-chay-khien-8-nguoi-tu-vong-589059.html